Iraq: Không kích trúng khu trú ẩn tại Mosul, ít nhất 200 người thiệt mạng

Vụ không kích nêu trên xảy ra ngày 23/3 và đa số người thiệt mạng là dân thường.

Người dân Mosul tìm nơi trú ẩn trong cuộc không kích năm 2016 bởi liên minh do Mỹ dẫn đầu thực hiện nhằm vào mục tiêu IS. Ảnh: Reuters

Hãng tin Rudaw cho biết khoảng 130 người trong một tòa nhà tại khu vực Jadida (Mosul) đã thiệt mạng sau vụ không kích. Trong khi đó, một tòa nhà khác là nơi trú ngụ của khoảng 100 người cũng đã bị trúng bom.

Nguyên nhân dẫn đến số người tử vong lớn được cho bắt nguồn từ việc vụ không kích nhằm trúng tòa nhà có nhiều người tập trung trú ẩn. 

Hãng tin Sputnik dẫn một số nguồn tin truyền thông nhận định rằng nhiều khả năng những tên khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng nằm trong số người thiệt mạng trên. Các phiến quân IS có thể đã lẩn trốn trong nhà của người dân thường ở Mosul.

Cuộc tiến công của quân đội Iraq vào khu vực này được cho đã chững lại do cuộc không kích. Chiến dịch giành lại Mosul từ tay IS được chính phủ Iraq khởi động từ tháng 10/2016.

Đến tháng 1 vừa qua, phần phía Đông của thành phố lớn thứ hai Iraq đã được giải phóng khỏi sự kìm kẹp của những tên khủng bố IS. Chiến sự hiện vẫn tiếp diễn căng thẳng tại khu vực phía Tây Mosul.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Các lực lượng Iraq tiếp tục giành thắng lợi tại Tây Mosul
Các lực lượng Iraq tiếp tục giành thắng lợi tại Tây Mosul

Các lực lượng Iraq ngày 21/3 tiếp tục đánh bật tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi một số khu vực ở Tây Mosul, đồng thời bố trí lực lượng bắn tỉa ở Thành Cổ để tiêu diệt các phần tử IS tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN