Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22/9/2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN
Ngày 23/5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik tuyên bố: “Việc không công nhận các quyền hợp pháp của Iran sẽ dẫn đến thêm nhiều thất bại đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump”.
Theo các hãng thông tấn bán chính thức Tasnim và Fars của Iran, trong phát biểu của mình, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran nhấn mạnh Tổng thống Trump “không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các yêu cầu của người dân Iran”.
“Ông Trump không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các yêu cầu của người dân Iran và các quyền hợp pháp của đất nước chúng tôi”, ông Talaei-Nik nói, đồng thời cho rằng đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của Iran là con đường duy nhất để Mỹ và Israel thoát khỏi cuộc chiến áp đặt lần thứ ba, cả trên chiến trường lẫn trong ngoại giao.
Ông Talaei-Nik cũng cảnh báo rằng việc tiếp tục chiến tranh sẽ gây tổn hại lớn hơn cho người dân Mỹ và cộng đồng quốc tế, đồng thời kêu gọi Tổng thống Trump chấp nhận đề xuất của Iran và hành động để ngăn chặn thêm tổn thất.
IRGC cảnh báo tấn công trả đũa và những nơi Mỹ “không thể tưởng tượng được”
Trước đó vào hôm 20/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nữa của Mỹ hoặc Israel nhằm vào Iran có thể mở rộng xung đột vượt ra ngoài Trung Đông, đe dọa sẽ tung ra “những đòn giáng hủy diệt ở những nơi mà các ông thậm chí không thể tưởng tượng được”.
Bất chất cảnh báo này, theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, vào ngày 22/5, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ Roger, nghị sĩ Cộng hòa bang Mississippi, đã phản đối hướng đi ngoại giao trong xử lý vấn đề Iran.
Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Wicker nhấn mạnh: “Tổng tư lệnh của chúng ta cần cho phép các lực lượng vũ trang tinh nhuệ của Mỹ hoàn tất việc phá hủy năng lực quân sự thông thường của Iran và mở lại eo biển (Hormuz)”.
Theo ông Wicker, Tổng thống Trump đang được “cố vấn sai lầm khi theo đuổi một thỏa thuận không đáng giá ngay cả tờ giấy viết nó” và kêu gọi nối lại hành động quân sự.
Bởi vì việc tiếp tục theo đuổi một thỏa thuận với Iran có nguy cơ tạo ra nhận thức về sự yếu đuối. Cho nên, ông Wicker nhấn mạnh: “Chúng ta phải hoàn thành những gì đã bắt đầu. Đã đến lúc hành động”.
Tên lửa được phóng trong cuộc tập trận Eqtedar ở Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Iran yêu cầu Qatar, Saudi Arabia và UAE bồi thường
Trong một bức thư gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Chủ tịch Hội đồng Bảo an hôm 22/5, Đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani đã quy trách nhiệm quốc tế cho các quốc gia vùng Vịnh gồm Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cùng với Jordan, về điều mà ông mô tả là “sự tham gia và hỗ trợ cho hành động gây hấn chống lại Iran.”
Theo Tasnim, bức thư của Đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc chỉ rõ các quốc gia này, với tư cách là những chính phủ chịu trách nhiệm, có nghĩa vụ phải cung cấp “bồi thường đầy đủ cho Iran đối với mọi thiệt hại vật chất và tinh thần phát sinh từ các hành vi sai trái theo luật pháp quốc tế của họ”.
Bức thư cũng phản hồi các tuyên bố gần đây của các quan chức Mỹ, bao gồm tổng thống và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đồng thời đề cập đến các thư từ gần đây của các quốc gia vùng Vịnh phía Nam mà Đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc cho là chứa các cáo buộc vô căn cứ.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã gặp Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, tại Tehran để trao đổi quan điểm về các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Iran với Mỹ và Israel.
Hai bên đã thảo luận các sáng kiến ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh cũng như các vấn đề ổn định và an ninh khu vực.
Theo Bộ Ngoại giao Iran, vào sáng 23/5, ông Araghchi cũng đã điện đàm với Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr al-Busaidi về những diễn biến mới nhất trong khu vực và các nỗ lực ngoại giao hiện có nhằm ngăn chặn leo thang và chấm dứt chiến tranh.