Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 1997, với mục tiêu trở thành trung tâm hoạt động văn hóa mang tầm quốc gia, nơi tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nằm cách trung tâm TP Hà Nội hơn 40 km, có tổng diện tích 1.544 ha, trong đó 606 ha mặt đất, 939 ha mặt nước.
Hiện nay, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý. Theo kế hoạch, từ 1/7, TP Hà Nội sẽ tiếp quản khu vực rộng hơn 1.544 ha này.
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nằm trên địa bàn xã Đoàn Phương (TP Hà Nội), được quy hoạch thành 7 khu chức năng, trong đó có các khu tái hiện không gian văn hóa dân tộc, trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, khu dịch vụ du lịch tổng hợp, công viên bến thuyền và khu cây xanh, mặt nước hồ Đồng Mô.
Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành khoảng 95% tổng diện tích dự án Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, qua nhiều năm xây dựng, hiện nay 2 khu chức năng chính của làng đã dần hoàn thiện.
Nhiều công trình có quy mô lớn được xây dựng trong các khu chức năng của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được bao bọc bởi đồi núi và hồ Đồng Mô.
Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, mỗi năm, làng đón khoảng 600.000 lượt khách, trong đó gần 50% là học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ.
Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc