Hướng tới Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV:

Kỳ vọng chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển bền vững

Hướng tới Đại hội Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Ngãi kỳ vọng có thêm các chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm bền vững cho phụ nữ.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Lan.

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc sắp tới đang nhận được nhiều sự quan tâm của cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước. Với tư cách là Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi, bà có những kỳ vọng gì đối với Đại hội lần này, thưa bà?

Tôi kỳ vọng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần này sẽ là một dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới; đồng thời đề ra những định hướng chiến lược thiết thực, sát với yêu cầu phát triển của đất nước và nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ.

Đại hội không chỉ là diễn đàn để đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ qua, mà còn là nơi hội tụ trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước nhằm thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội trong giai đoạn tới. 

Tôi mong rằng các chủ trương, nhiệm vụ được thông qua sẽ tạo thêm động lực để phụ nữ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tự tin vươn lên trong lao động, sản xuất, khởi nghiệp, chuyển đổi số, xây dựng gia đình hạnh phúc và tham gia tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đất nước.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Lan (trái) trao tặng sinh kế cho phụ nữ nghèo và và quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với đội ngũ cán bộ Hội các cấp, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới và hướng về cơ sở; chú trọng hơn nữa việc chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ vùng khó khăn, phụ nữ yếu thế. Đồng thời, tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ, kỹ năng, thích ứng với yêu cầu của thời đại số và hội nhập quốc tế.

Tôi cũng tin tưởng rằng thành công của Đại hội sẽ tiếp thêm niềm tin, khí thế mới cho cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực sự là mái nhà chung của phụ nữ Việt Nam.

Theo bà, những vấn đề trọng tâm nào liên quan đến phụ nữ hiện nay cần được thảo luận sâu hơn tại các phiên làm việc của Đại hội?

Theo tôi, tại Đại hội lần này, có nhiều vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống, vai trò và sự phát triển của phụ nữ cần được thảo luận sâu, toàn diện và có giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Trước hết là vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Phụ nữ ngày nay không chỉ cần kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, mà còn phải thích ứng nhanh với công nghệ, kinh tế số và yêu cầu mới của thị trường lao động. Vì vậy, cần có thêm các chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm bền vững cho phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số.

Chú thích ảnh
Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi luôn đồng hành cùng chương trình "Mẹ đỡ đầu", cùng con viết tiếp những ước mơ. 

Bên cạnh đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em tiếp tục là nội dung cần được quan tâm sâu sắc. Các vấn đề như: Bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em, bất bình đẳng giới, áp lực việc làm, an sinh xã hội đối với lao động nữ… vẫn còn tồn tại và cần những giải pháp đồng bộ, hiệu quả hơn.

Một nội dung rất quan trọng khác là xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc trong điều kiện xã hội hiện đại. Hiện nay, nhiều phụ nữ phải cân bằng giữa công việc và trách nhiệm gia đình, chịu không ít áp lực về tâm lý, kinh tế và chăm sóc con cái. Do đó, cần tăng cường các chương trình hỗ trợ kỹ năng làm cha mẹ, xây dựng gia đình văn minh, giữ gìn giá trị truyền thống gắn với lối sống hiện đại.

Ngoài ra, tôi cho rằng Đại hội cũng cần dành nhiều thời gian thảo luận về việc nâng cao vai trò, tiếng nói và tỷ lệ tham gia của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đây vừa là mục tiêu bình đẳng giới, vừa là yêu cầu thực tiễn để phát huy đầy đủ tiềm năng, trí tuệ và sự đóng góp của phụ nữ đối với xã hội.

Tôi kỳ vọng các phiên thảo luận của Đại hội sẽ thật sự dân chủ, thẳng thắn, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ cả nước để từ đó đưa ra những quyết sách thiết thực, khả thi và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi đắp giá trị văn hóa và lòng tự hào dân tộc cho phụ nữ tại tỉnh thời gian qua được triển khai như thế nào, thưa bà?

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi đắp giá trị văn hóa và lòng tự hào dân tộc cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã được các cấp Hội triển khai đồng bộ, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Lan tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đến các cán bộ, hội viên phụ nữ...

Các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống yêu nước, lịch sử dân tộc, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhân các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước và của Hội như: Tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, nói chuyện truyền thống, hành trình về nguồn, thăm các địa chỉ đỏ, giao lưu nhân chứng lịch sử…

Bên cạnh đó, việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, của địa phương cũng được chú trọng thông qua các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng người phụ nữ thời đại mới, bảo tồn trang phục, ẩm thực, làn điệu dân ca, nghề truyền thống và các giá trị văn hóa đặc sắc trong cộng đồng.

Công tác tuyên truyền còn được đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường truyền thông trên mạng xã hội, các nền tảng số nhằm lan tỏa những gương phụ nữ tiêu biểu, việc làm tốt, câu chuyện đẹp, góp phần khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Qua các hoạt động đó, nhận thức, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc của hội viên, phụ nữ ngày càng được nâng cao, tạo động lực để phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc và quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thời gian qua, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống và bồi đắp giá trị văn hóa đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong đời sống xã hội ra sao, thưa bà?

Có thể khẳng định rằng, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống và bồi đắp giá trị văn hóa đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong đời sống xã hội hiện nay.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Lan rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị cho "ngày hội non sông" tại địa phương.

Trước hết, thông qua các hoạt động này, hội viên, phụ nữ được nâng cao nhận thức về truyền thống dân tộc, về vai trò, trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội; từ đó thêm tự tin, chủ động khẳng định năng lực bản thân, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, việc lan tỏa các giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới đã góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ năng động, sáng tạo, nhân ái, trách nhiệm và hội nhập. Nhiều chị em mạnh dạn tham gia khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tham gia công tác xã hội, đảm nhận vị trí lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, qua đó từng bước khẳng định vai trò và tiếng nói của phụ nữ trong cộng đồng.

Các hoạt động tôn vinh gương phụ nữ tiêu biểu, phụ nữ làm kinh tế giỏi, cán bộ Hội tâm huyết hay những điển hình trong gìn giữ văn hóa truyền thống cũng tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về vai trò của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện.

Đồng thời, thông qua sinh hoạt Hội và các chương trình giáo dục truyền thống, tinh thần đoàn kết, sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau trong phụ nữ ngày càng được phát huy, giúp chị em có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Xin trân trọng cảm ơn bà!

Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc (Thực hiện)
Phụ nữ Mông đưa thổ cẩm truyền thống vươn ra thị trường
Phụ nữ Mông đưa thổ cẩm truyền thống vươn ra thị trường

Giữa nhịp sống hiện đại đang đổi thay từng ngày, ở vùng núi Pà Cò của tỉnh Phú Thọ, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông vẫn được gìn giữ bền bỉ qua đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ. Những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu không chỉ là trang phục thường ngày mà còn là kết tinh của lao động, ký ức và bản sắc dân tộc được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN