Xuất hiện loạt dấu hiệu cho thấy Mỹ chuẩn bị ra đòn tấn công mới sau cảnh báo với Iran

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc phát động một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran trong khi các nỗ lực ngoại giao để đạt được thỏa thuận vẫn đang diễn ra.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ngày 22/5, theo giờ Mỹ, CBS News dẫn các nguồn tin có hiểu biết trực tiếp về quá trình chuẩn bị cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc phát động một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran trong khi các nỗ lực ngoại giao để đạt được thỏa thuận vẫn đang diễn ra.

Tuy tính đến chiều 22/5, chưa có quyết định cuối cùng nào về các cuộc tấn công được đưa ra, nhưng đã xuất hiện loạt dấu hiệu cho thấy Mỹ chuẩn bi ra đòn tấn công mới nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy kế hoạch nghỉ cuối tuần tại khu sân golf của ông ở bang New Jersey nhân Kỳ nghỉ Lễ Chiến sĩ Trận vong (Memorial Day weekend) và quay trở lại Nhà Trắng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viện dẫn “các tình huống liên quan đến công việc chính phủ”.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho biết sẽ không tham dự lễ cưới của con trai mình là Donald Trump Jr. vào cuối tuần này.

Theo kênh CNN, vào ngày 22/5, Tổng thống Trump đã triệu tập cuộc họp với các quan chức an ninh quốc gia cấp cao nhằm đánh giá tình hình và thảo luận các bước đi tiếp theo liên quan tới Iran.

Danh sách triệu tập quân sự được cập nhật, kế hoạch nghỉ lễ bị hủy

Một số nhân sự quân sự và tình báo Mỹ đã hủy kế hoạch nghỉ cuối tuần nhân Kỳ nghỉ Lễ Chiến sĩ Trận vong do dự đoán có thể xảy ra các cuộc tấn công.

Các quan chức quốc phòng và tình báo bắt đầu cập nhật danh sách triệu tập đối với các cơ sở của Mỹ ở nước ngoài trong bối cảnh binh sĩ tại Trung Đông được luân chuyển khỏi khu vực hoạt động, như một phần trong nỗ lực điều chỉnh hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực giữa lúc lo ngại về khả năng Iran trả đũa.

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 23/5, Mỹ và Iran phần lớn đã tránh tấn công lẫn nhau kể từ khi lệnh ngừng bắn tạm thời bắt đầu vào đầu vào này 8/4, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán gián tiếp về một thỏa thuận dài hạn tiếp tục diễn ra.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói với CBS News: “Tổng thống đã nêu rõ các lằn ranh đỏ của mình: Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân và họ không thể tiếp tục giữ uranium làm giàu. Tổng thống luôn duy trì mọi lựa chọn trong mọi thời điểm và nhiệm vụ của Lầu Năm Góc là sẵn sàng thực hiện bất kỳ quyết định nào mà Tổng tư lệnh có thể đưa ra”.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên từ một cơ sở khai thác dầu ở quận Shahran, thủ đô Tehran (Iran) sau khi trúng không kích của Israel. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Đề xuất mới nhất của Mỹ được chuyển qua Pakistan kèm theo cảnh báo

Đề xuất mới nhất của Mỹ đã được chuyển tới Tehran hôm 20/5 thông qua Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian chính.

Một nguồn tin nói với CBS News rằng đề xuất này đi kèm cảnh báo rằng nếu từ chối “đề nghị cuối cùng” này, các cuộc tấn công quân sự sẽ được nối lại.

Iran được cho là sẽ sớm phản hồi, cũng thông qua Pakistan.

Trong một phát biểu đưa ra hôm 22/5, Tổng thống Trump cho biết: “Iran rất muốn đạt được một thỏa thuận”, đồng thời nói thêm rằng: “Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”.

Trước đó một hôm, vào ngày 21/5, Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng cho Tehran “vài ngày” để phản hồi, đồng thời nói thêm rằng nhóm của ông “khá ấn tượng” với các nhà đàm phán Iran, nhưng chính quyền Mỹ sẽ cần những đảm bảo đủ mạnh để ngăn xung đột bùng phát trở lại.

Về phần mình, trước khi lên máy bay tới Ấn Độ, Ngoại trưởng Marco Rubio nói với các phóng viên rằng Mỹ dự kiến sẽ nhận được phản hồi thông qua Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, người đang đóng vai trò là kênh liên lạc chính với Iran.

Ông Rubio cho biết Tổng thống Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao hơn các cuộc tấn công quân sự và rằng đã đạt được một số tiến triển, dù vẫn còn nhiều việc phải làm.

Rubio cũng lưu ý rằng các cuộc thảo luận của NATO tại Thụy Điển đã bao gồm các cuộc trao đổi về cách mở lại eo biển Hormuz bằng biện pháp quân sự, mô tả đây là “Kế hoạch B” nếu Iran không đồng ý tự nguyện mở lại tuyến đường này.

Chú thích ảnh
Một vụ nổ tại Tel Aviv, Israel ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan tới Tehran

Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Syed Asim Munir, đã gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng các quan chức Iran khác tại Tehran hôm 22/5 để thảo luận về các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn leo thang và chấm dứt chiến tranh, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin.

Cùng ngày, theo hãng tin Reuters của Anh, một phái đoàn Qatar cũng đã tới Tehran và tham gia các nỗ lực hòa giải.

Hãng thông tấn nhà nước ISNA của Iran cũng xác nhận sự hiện diện của phái đoàn Qatar.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.

Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Nga chuyển hướng sang UAV đánh chặn đơn giản

Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.