IMF nhận định khả năng Anh tăng trưởng vượt Mỹ và EU

Theo phóng viên TTXVN tại London, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 7/4 đã đưa ra dự báo nền kinh tế của Vương quốc Anh sẽ khởi sắc trong năm 2022, đạt tốc độ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ và châu Âu trong năm tới.

Chú thích ảnh
 Một cửa hàng thời trang ở London, Anh ngày 23/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

IMF cho biết kinh tế Anh phục hồi nhờ chương trình tiêm chủng hàng đầu thế giới của nước này và chi tiêu ngân sách lớn. Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới, IMF nhận định trong số các nền kinh tế phát triển, Anh sẽ ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất vào năm 2022, đạt 5,3% trong năm nay và 5,1% vào năm 2022. Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 1988, nhưng nước này sẽ không đạt được mức tăng trước đại dịch cho tới năm sau.

IMF đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Anh sau khi hàng triệu người dân nước này được tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 và Bộ trưởng Tài chính Anh công bố gói cứu trợ kinh tế bổ sung vào tháng 3. IMF hiện dự kiến mức tăng trưởng của Anh cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với dự đoán trước đây vào đầu năm.

Theo chuyên gia kinh tế của IMF - bà Gita Gopinath, Anh đang làm rất tốt trên mặt trận tiêm chủng và nước này được kỳ vọng sẽ hoàn thành việc tiêm chủng cho người trưởng thành trong tháng 7 tới. Trong trường hợp này, nền kinh tế sẽ mở cửa vào thời điểm đó và hứa hẹn nhiều triển vọng.

IMF dự kiến tăng trưởng toàn cầu sẽ phục hồi trở lại mức 6% trong năm nay và tăng trưởng GDP đạt mức 4,4% vào năm sau, cao hơn mức dự báo hồi tháng 1. Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, dự báo đạt mức tăng trưởng 6,4% trong năm nay trong khi khu vực EU dự kiến sẽ tăng ở mức khiêm tốn hơn, 4,4% trong năm 2021 nhờ vào sự phục hồi nhanh của Italy.

IMF cho biết nhờ những phản ứng chính sách chưa từng có tiền lệ của các nước mà cuộc suy thoái kinh tế do COVID-19 gây nên có khả năng sẽ để lại những hậu quả nhỏ hơn so với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Hà Anh (TTXVN)
Đại dịch COVID-19 gây sức ép nặng nề đối với nền kinh tế Anh
Đại dịch COVID-19 gây sức ép nặng nề đối với nền kinh tế Anh

Ngày 22/11, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cảnh báo rằng nền kinh tế nước này đang chịu "sức ép lớn" do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ông Sunak đưa ra lời cảnh báo trên trước khi công bố dự thảo chi tiêu chính phủ năm 2021 vào ngày 25/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN