Kinh tế Anh bắt đầu phục hồi trong tháng 5

Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh (ONS) ngày 14/7 cho hay Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đã tăng 1,8% trong tháng 5/2020, sau khi giảm mạnh 20,3% trong tháng 4/2020.

Số liệu tháng 5/2020 cho thấy kinh tế Anh đã bắt đầu bước vào lộ trình hồi phục lâu dài từ cuộc khủng hoảng do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, song vẫn thấp hơn dự báo của giới kinh tế. 

Chú thích ảnh
Trung tâm tài chính London. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong giai đoạn từ tháng 3-5/2020, kinh tế Anh giảm 19,1% so với 3 tháng trước đó và giảm 24% so với cùng kỳ năm 2019. Theo ông Suren Thiru, quan chức phụ trách về kinh tế của Phòng Thương mại Anh, GDP của nước này tăng trong tháng 5/2020 có thể cho thấy nhu cầu được "giải phóng" một phần nhờ các hạn chế bắt đầu được nới lỏng hơn là một minh chứng cho thấy một sự hồi phục thuần túy.

Số liệu kinh tế tháng 5/2020 của Anh được hỗ trợ từ mức tăng trưởng 0,9% của lĩnh vực dịch vụ rộng lớn. Tính đến chiều 14/7, Anh ghi nhận hơn 44.000 ca tử vong do dịch COVID-19, mức cao nhất châu Âu.

Chính phủ Anh đã đóng cửa các cửa hàng và những doanh nghiệp không thiết yếu kể từ ngày 23/3, ngay sau khi yêu cầu đóng cửa các quán bar, nhà hàng và rạp chiếu phim. Hồi tháng 5/2020, Anh đã nới lỏng một chút lệnh phong tỏa và thêm nhiều lĩnh vực kinh doanh được hoạt động trở lại với các hạn chế mới. 

Số liệu về hoạt động kinh tế của khu vực tư nhân đã cho thấy một số dấu hiệu phục hồi trong hai tháng 5-6/2020 khi biện pháp phong tỏa được nới lỏng, song Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp của nước này có thể tăng mạnh vào cuối năm 2020 khi các biện pháp hỗ trợ việc làm tạm thời kết thúc.

Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak nhận định, số liệu trên cho thấy mức độ thách thức mà kinh tế Anh đang phải đối mặt. Tuần trước, ông Sunak đã thông báo Anh sẽ chi thêm 30 tỷ bảng (38 tỷ USD) để bảo vệ việc làm và hạn chế tình trạng thất nghiệp gia tăng.

Anh Quân (TTXVN)
Sẽ áp dụng giải pháp của cựu Tổng thống Mỹ để vực dậy nền kinh tế Anh
Sẽ áp dụng giải pháp của cựu Tổng thống Mỹ để vực dậy nền kinh tế Anh

Ngày 29/6, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cam kết áp dụng biện pháp kích thích kinh tế quy mô lớn mà cựu Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt từng triển khai để vực dậy nên kinh tế Mỹ sau cuộc Đại Suy thoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN