Hy Lạp chịu áp lực lớn từ Mỹ và Nga về việc gửi hệ thống tên lửa S-300 cho Ukraine

Chính phủ Hy Lạp đang đối mặt với bế tắc ngoại giao khi Washington thúc đẩy Athens gửi hệ thống tên lửa phòng không S-300 do Nga sản xuất tới Ukraine, nhưng vẫn giữ im lặng về việc giúp Hy Lạp thay thế S-300 bằng hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất.

Chú thích ảnh
Nga coi việc chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 của Hy Lạp cho Ukraine là động thái khiêu khích. Ảnh: Euractiv

Theo trang web tin tức News247, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Panagiotopoulos được cho là để ngỏ khả năng gửi S-300 cho Ukraine, với điều kiện Mỹ triển khai hệ thống tên lửa Patriot trên đảo Crete và tích hợp chúng vào hệ thống phòng không quốc gia Hy Lạp trước.

Ông Panagiotopoulos cũng lưu ý rằng quy trình tương tự cũng áp dụng cho bất kỳ hệ thống phòng không nào khác của Nga mà Mỹ muốn Hy Lạp gửi cho Ukraine.

Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng với Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp muốn đảm bảo khả năng phòng thủ của mình sẽ không bị ảnh hưởng. Vào ngày 19/12, 31 máy bay Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có 20 máy bay mang theo vũ khí, đã vi phạm không phận của Hy Lạp trên biển Aegean mà không thông báo trước kế hoạch bay.

Cổng thông tin HellasJournal mới đây đã đặt câu hỏi với Chính phủ Mỹ liệu Washington có thay thế S-300 bằng Patriot hay không.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Edward Price trả lời: “Mỗi quốc gia nên tự quyết định những gì họ có thể chuẩn bị và cung cấp cho Ukraine. Chúng tôi đánh giá cao những cách mà cộng đồng quốc tế, trong đó có Hy Lạp, đã thể hiện sự hỗ trợ của mình”.

Trong khi đó, Nga đã cảnh báo Athens về việc gửi S-300 cho Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: “Chúng tôi coi việc cung cấp hệ thống S-300 và các hệ thống phòng không khác do Nga/Liên Xô sản xuất khác là hành động khiêu khích và thù địch công khai với Moskva”.

Bà Zakharova nói thêm rằng khả năng tất cả các thiết bị quân sự được gửi cho Kiev sẽ bị "quân đội Nga phát hiện và phá hủy ngay lập tức". 

“Trước khi quá muộn, Hy Lạp có thể từ bỏ những kế hoạch nguy hiểm. Một lần nữa, chúng tôi cảnh báo giới lãnh đạo Hy Lạp về trách nhiệm của mình”, bà Zakharova nêu rõ.

Trước đó, đại diện thường trực của Nga tại Crimea Georgy Muratov đã nói rằng một động thái như vậy sẽ là "một bước đi nguy hiểm đối với lợi ích quốc gia của họ".

Sau cuộc xung đột Nga - Ukraine, quan hệ Hy Lạp - Nga đã xuống mức thấp nhất mọi thời đại. Moskva luôn đề cập đến các cuộc thăm dò cho thấy đại đa số người Hy Lạp (63%) phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine vì điều đó đặt Athens “vào tình thế nguy hiểm”.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo Euractiv.gr)
Động thái bất ngờ nhất của Tổng thống Ukraine trong 10 tháng xung đột với Nga
Động thái bất ngờ nhất của Tổng thống Ukraine trong 10 tháng xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thường khiến cả thế giới bất ngờ với những lần xuất hiện tại chiến trường, nhưng chuyến thăm Mỹ để kêu gọi viện trợ quân sự được nhìn nhận là bất ngờ lớn nhất trong 10 tháng kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN