Mối lo ngại về tình trạng
khiêu khích và tấn công vũ trang tại Ukraine và các nước láng giềng đang gia
tăng sau khi giới chức Ukraine thông báo hàng nghìn khẩu súng AK, súng phóng lựu
và đạn dược đã bị lấy cắp khỏi một căn cứ quân sự ở phía tây nước này. Nguồn tin từ Bộ Nội vụ
Ukraine cho hãng tin Nga RIA Novosti hay, quyền Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov mới
đây đã được báo cáo về việc một kho súng ống lớn biến mất khỏi một trong các
kho quân sự ở vùng Lvov từ cuối tháng 2. Theo báo cáo này, trên 5.000 khẩu súng
AK, 2.741 khẩu Makarov, 123 súng máy hạng nhẹ và 12 súng phóng rocket Shmel đã
bị đánh cắp.
Trước đó từng có báo
cáo cho biết, vào cuối tháng 2, trong những vụ tấn công nhằm vào các doanh trại
quân đội Ukraine ở Lvov, những kẻ cực đoan đã lấy đi khoảng 1.200 khẩu súng,
trong đó có khoảng 1.000 khẩu Makarov, 170 khẩu AK và các loại súng máy, súng bắn
tỉa.
Giới chức Ukraine hiện
vẫn chưa truy tìm lại được số vũ khí này, làm dấy lên lo ngại chúng có thể được
sử dụng để kích động bất ổn tại Ukraine, thậm chí ra các nước láng giềng.
“Mặc dù biên giới
phía bắc và đông của Ukraine được canh gác cẩn mật, vẫn có khả năng lớn số vũ
khí bị đánh cắp sẽ được tuồn trái phép ra vùng biên phía tây của các nước láng
giềng như Romania, Albania, vùng Transnistria. Tất nhiên, sau đó chúng có thể
tới các nước EU khác”, ông Ruslan Pukhov, giám đốc Trung tâm phân tích Chiến
lược và Công nghệ Nga (CAST) cảnh báo.
Một số chuyên gia quân
sự cho rằng, số vũ khí trên sẽ sớm xuất hiện trong tay lực lượng Cánh hữu hay
các phong trào cực hữu, từng gây bạo lực dẫn tới cuộc chính biến lật đổ Tổng thống
Viktor Yanukovich.
P.L (Theo RussiaToday)