Hàng nghìn bác sĩ Ấn Độ biểu tình phản đối dùng yoga điều trị COVID-19

Hàng nghìn bác sĩ khắp Ấn Độ đã tham gia cuộc biểu tình mang tên “Ngày màu Đen” hôm 1/6 để chống lại quan điểm dùng yoga và y học cổ truyền điều trị COVID-19.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ nội trú tại bệnh viện Safdarjung ở New Delhi, Ấn Độ, mang khẩu hiệu biểu tình chống đạo sư Baba Ramdev hôm 1/6. Ảnh: EPA.

Người biểu tình giương bảng giấy đen, mặc áo đen có viết, in biểu ngữ đòi bắt giữ Baba Ramdev, đạo sư yoga hàng đầu Ấn Độ - người khẳng định bộ môn này có thể ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Những bác sĩ tham gia biểu tình nói rằng chính ông Ramdev đã lợi dụng đại dịch và ảnh hưởng cá nhân để lôi kéo người dân tin mua những sản phẩm của Patanjali Ayurved vốn chưa được kiểm định chất lượng.

Baba Ramdev là người sáng lập ra Patanjali Ayurved - một đế chế kinh doanh chuyên về y học cổ truyền. Ông này hôm 23/5 từng có tuyên bố gây sốc về COVID-19 tại Ấn Độ khi nói rằng hàng trăm nghìn người đã chết vì y học hiện đại “ngu ngốc, thất bại”; con số người chết này lớn hơn nhiều so với người tử vong vì không được chữa trị hoặc không được cho thở oxy.

Bị chỉ trích mạnh, ông Ramdev lên mạng xã hội đính chính thông tin, nhưng tiếp tục gây tranh cãi khi khẳng định ông không cần tiêm vaccine, vì cơ thể đã được yoga và y học cổ truyền (Ayurveda) bảo vệ. Hiệp hội bác sĩ tại các Viện y khoa toàn Ấn Độ (AIIMS) gọi bình luận trên của ông Ramdev là “đáng hổ thẹn”.

Chú thích ảnh
Đạo sư Baba Ramdev là người có nhiều phát ngôn gây tranh cãi về phương pháp chữa trị COVID-19 bằng Yoga và Y học cổ truyền. Ảnh: EPA

Theo Tiến sĩ Mehak Bhushan đến từ Liên đoàn Bác sĩ Nội trú (FRDA), ở một đất nước như Ấn Độ, nơi người dân có xu hướng tin theo pháp sư tinh thần, đạo sư yoga một cách mù quáng, những phát biểu của ông Ramdev làm lây lan, phát tán thông tin sai sự thật, khiến con người mất lòng tin vào khoa học.

Patanjali Ayurved, công ty trị giá vài trăm triệu USD do Ramdev thành lập, kinh doanh đủ các mặt hàng, từ kem đánh răng cho tới quần jeans. Đầu năm 2021, “đế chế này” cho ra mắt loại thuốc thảo dược có tên Coronil, được Ramdev tuyên bố là sẽ chữa khỏi Covid-19.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (aljazeera)
Bốn lý do khiến biến thể Ấn Độ dễ lây lan như cháy rừng
Bốn lý do khiến biến thể Ấn Độ dễ lây lan như cháy rừng

Biến thể B1617 (lần đầu xuất hiện ở Ấn Độ) của virus SARS-CoV-2 đã xâm nhập hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, đánh bật các biến thể khác và tiếp tục lây lan với tốc độ chóng mặt. Có 4 lý do khiến B1617 có thể lan như cháy rừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN