Ấn Độ ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày thấp nhất trong gần 2 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ sáng 1/6 ghi nhận 127.510 ca mắc COVID-19 trong vòng 24 giờ.

Chú thích ảnh
 Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế Ấn Độ nhấn mạnh đây là số ca nhiễm mới theo ngày thấp nhất trong 54 ngày qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 28,17 triệu ca. Trong khi đó, tỷ lệ các ca dương tính trong tổng số ca xét nghiệm đã giảm xuống còn 6,62%. Tỷ lệ này đã ở mức dưới 10% trong 8 ngày liên tiếp.

Cũng trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 2.795 trường hợp tử vong, mức thấp nhất trong 35 ngày, nâng tổng số ca tử vong lên 331.895 ca. Tổng số ca hiện tại dương tính với virus SARS-CoV-2 đã giảm xuống dưới ngưỡng 2 triệu ca sau 43 ngày.

Tính đến sáng 1/6, Ấn Độ đã tiêm tổng cộng 216,4 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, tăng 2,78 triệu liều so với một ngày trước đó. Tính đến cuối tháng 5, phần lớn các bang ở nước này đã gia hạn lệnh phong tỏa hoặc giới nghiêm thêm từ 1-2 tuần, cho đến ngày 7-15/6 tới để tiếp tục phá vỡ chuỗi lây nhiễm COVID-19.

Cùng ngày, Cơ quan Quản lý và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày tại nước này dao động quanh ngưỡng 400 ca trong ngày thứ 3 liên tiếp, trong bối cảnh nhà chức trách nới lỏng các quy định giãn cách xã hội đối với những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhằm đẩy nhanh nỗ lực tiêm chủng tại Hàn Quốc.

Theo KDCA, có 459 ca mắc mới trong 24 giờ qua, trong đó có 449 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc lên 140.799 ca. Như vậy số ca nhiễm mới hằng ngày đã có 3 ngày liên tiếp dao động quanh ngưỡng 400 ca, lần đầu tiên kể từ cuối tháng 3 năm nay trước khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 tác động tới quốc gia Đông Bắc Á này.

KDCA cũng đã ghi nhận thêm 4 ca tử vong vì COVID-19 trong một ngày qua, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này tại Hàn Quốc lên 1.963 ca. Ngoài ra, cơ quan này cho biết thêm, các ca bệnh mới xuất hiện ở nhiều môi trường khác nhau, bao gồm các cơ sở chăm sóc, nơi làm việc, nhà thờ, quán bar, và số ca không thể truy vết vẫn ở mức cao, đặt ra thách thức đối với cuộc chiến chống COVID-19 của Hàn Quốc. Số ca mắc mới trung bình hằng ngày tại nước này trong tuần qua là 554 ca, vẫn cao hơn mức tiêu chuẩn được áp dụng cho việc giãn cách xã hội ở cấp độ 2,5, và cao thứ tư trong thang đánh giá 5 cấp độ.

Theo thông báo, giới chức y tế Hàn Quốc đang giám sát chặt chẽ xu hướng giảm số ca nhiễm mới những ngày gần đây để xét xem liệu đó là kết quả của việc ít tiến hành xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 hơn hay đây là những dấu hiệu ban đầu cho thấy các chuỗi lây nhiễm đã tạm ngừng.   

Cũng trong ngày 1/6, Chính phủ Hàn Quốc đã nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội đối với những người đã tiêm vaccine. Theo đó, cho phép tập trung tối đa 8 thành viên trong một gia đình. Những người đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine ngừa COVID-19 cũng sẽ được miễn tuân thủ quy định giãn cách xã hội.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi trên đường phố tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Bloomberg/TTXVN

Kể từ khi chương trình tiêm chủng bắt đầu được triển khai hôm 26/2 đến nay, tổng cộng 5,79 triệu người Hàn Quốc đã tiêm mũi đầu tiên vaccine ngừa COVID-19, chiếm 11,3% dân số nước này. Trong khi đó, 2,1 triệu người đã tiêm đủ liều vaccine, chiếm 4,2% dân số.

Huy Lê - Minh Tâm (TTXVN)
Kinh tế Ấn Độ sụt giảm mạnh do đại dịch COVID-19
Kinh tế Ấn Độ sụt giảm mạnh do đại dịch COVID-19

Ngày 31/5, Bộ Thống kê Ấn Độ dự báo nền kinh tế nước này sẽ sụt giảm 7,3% trong năm tài chính 2020-2021 do tác động của đại dịch COVID-19 khiến hàng triệu lao động mất việc làm. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ quốc gia này giành độc lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN