NWS (tên khoa học là Cochliomyia hominivorax, hay còn gọi là giòi ốc vít tân thế giới, giòi ăn thịt) là một loài ruồi ký sinh mà ấu trùng của chúng ăn các mô và thịt sống của động vật máu nóng, bao gồm cả con người. Loài ruồi ký sinh này có ấu trùng xâm nhập vào các vết thương của động vật và có thể gây tử vong nếu không được điều trị. Loài này từng bị loại trừ khỏi Mỹ từ năm 1966 nhưng xuất hiện trở lại tại khu vực biên giới phía Nam trong năm 2026.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Cơ quan Kiểm dịch sức khỏe động thực vật (APHIS) thuộc USDA cho biết quyết định được đưa ra sau khi có sự đồng thuận của Bác sĩ Thú y bang Texas Bud Dinges và Ủy ban Sức khỏe Động vật Texas (TAHC).
Hai khu vực được gỡ hạn chế gồm một phần các quận La Salle và Webb thuộc Zone 2, cùng một phần các quận Gillespie, Kerr và Kimble thuộc Zone 3. Các khu vực này đã đáp ứng những tiêu chí trong “Cẩm nang Ứng phó với NWS” của APHIS.
Theo APHIS, để được gỡ tình trạng nhiễm, các khu vực phải chứng minh không còn NWS thông qua chương trình giám sát toàn diện. Các biện pháp gồm đặt bẫy theo dõi ruồi, đánh giá mức độ phân tán của ruồi đực vô sinh và kiểm tra trực tiếp động vật.
Số ca nhiễm đang hoạt động tại Mỹ đã giảm mạnh trong những tháng gần đây. Theo dữ liệu của APHIS, có 30 ca được phát hiện trong tháng 6, chủ yếu tại Texas, giảm còn 14 ca trong tháng 7 và 3 ca trong tháng 8. Tính đến ngày 1/9, Mỹ chỉ còn 2 ca.
Đầu tháng 8, USDA cũng công bố kế hoạch từng bước nối lại hoạt động nhập khẩu gia súc từ Mexico sau khi đạt tiến bộ trong kiểm soát NWS. Ngày 24/8, cửa khẩu Douglas, bang Arizona, đã mở lại hoạt động thương mại gia súc xuyên biên giới; một số cửa khẩu tại New Mexico dự kiến được mở lại theo từng giai đoạn.
Thứ trưởng USDA phụ trách Các Chương trình tiếp thị và quản lý quy định Dudley Hoskins đánh giá TAHC là đối tác quan trọng trong quá trình ứng phó NWS, đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác giám sát và kiểm soát tại thực địa nhằm bảo vệ đàn gia súc và động vật hoang dã.
Chiến lược của USDA gồm tăng cường giám sát gia súc và động vật hoang dã, đồng thời sản xuất và thả ruồi đực vô sinh tại những khu vực phát hiện NWS hoặc có nguy cơ bị xâm nhập. Biện pháp này từng được sử dụng trong các chiến dịch trước đây và góp phần giúp Mỹ loại trừ NWS vào năm 1966.
USDA hiện đầu tư mở rộng năng lực sản xuất ruồi đực vô sinh tại Panama và Mexico, đồng thời hợp tác với lực lượng Công binh của Lục quân Mỹ xây dựng thêm một cơ sở tại miền Nam Texas. Khi hoàn thành, đây sẽ là cơ sở sản xuất ruồi NWS vô sinh duy nhất đặt trên lãnh thổ Mỹ.