Hàn Quốc cấp phép sử dụng vaccine của Moderna

Hàn Quốc đã cho phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Mỹ Moderna trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này đang nỗ lực đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng.

Chú thích ảnh
Vaccine phòng COVID-19 của hãng dược Moderna. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thông báo trên được Bộ trưởng An toàn dược phẩm và thực phẩm Hàn Quốc Kim Gang-lip đưa ra trong một cuộc họp báo. Ông cho biết Moderna là vaccine ngừa COVID-19 thứ 4 được phê duyệt ở Hàn Quốc, sau các vaccine của AstraZeneca (Anh/Thụy Điển), Pfizer (Mỹ)/BioNTech (Đức) và Johnson&Johnson (Mỹ). 

Trước đó cùng ngày, hội đồng các chuyên gia y tế cho biết vaccine ngừa COVID-19 của Moderna đã cho thấy độ hiệu quả và an toàn đáp ứng tiêu chuẩn ở những ngươi trưởng thành, đồng thời khuyến nghị sử dụng chế phẩm này. Hội đồng đã tiến hành các cuộc thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine của Moderna ở 28.207 tình nguyện viên. Dữ liệu cho thấy vaccine này đạt hiệu quả phòng COVID-19 lên tới 94,1%, trong khi con số này ở người cao tuổi và có bệnh lý nền là hơn 86%.

Moderna đã đạt thỏa thuận cung cấp 40 triệu liều vaccine cho Hàn Quốc song lịch trình giao hàng hiện vẫn chưa được công bố. Dự kiến, hãng dược phẩm Hàn Quốc GC Pharma sẽ phụ trách việc nhập khẩu và phân phối.

* Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức phê duyệt 2 loại vaccine ngừa COVID-19 của Moderna và AstraZeneca.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản khuyến cáo những người từ 18 tuổi trở lên cần được tiêm 2 mũi vaccine cách nhau vài tuần. Vaccine của Moderna dự kiến sẽ được sử dụng tại các trung tâm tiêm chủng đại trà do Lực lượng phòng vệ ở Tokyo và Osaka điều hành, cũng như các cơ sở tương tự do một số tỉnh và thành phố thành lập. Trong khi đó, vaccine của AstraZeneca sẽ tạm thời không được sử dụng ngay trong bối cảnh gia tăng quan ngại về các trường hợp bị rối loạn đông máu sau tiêm. Như vậy, bên cạnh vaccine của Pfizer/BioNTech, Nhật Bản hiện đã cấp phép sử dụng cho 3 loại vaccine ngừa COVID-19.

Chương trình tiêm chủng của Nhật Bản đang tụt hậu so với các nước phát triển khác. Kể từ khi được triển khai vào tháng 2, bắt đầu với các nhân viên y tế và sau đó mở rộng sang những người từ 65 tuổi trở lên, mới chỉ có khoảng 4% trong 126 triệu dân của nước này đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19. Thủ tướng  Suga Yoshihide đã tuyên bố sẽ tăng lên 1 triệu liều vaccine được tiêm mỗi ngày và kết thúc việc tiêm chủng cho người cao tuổi vào cuối tháng 7.

Hiện Chính phủ Nhật Bản đã ký hợp đồng mua 50 triệu liều vaccine của Moderna, trong đó, 20 triệu liều sẽ được vận chuyển đến Nhật Bản trước tháng 5, số còn lại sẽ được cung ứng trước tháng 9. Đối với vaccine của AstraZeneca, Chính phủ Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận mua 120 triệu liều, trong đó, 90 triệu liều sẽ được bào chế và cung ứng tại Nhật Bản. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng đạt được hợp đồng mua 194 triệu liều vaccine Pfizer trong năm 2021.

Phương Oanh (TTXVN)
Hàn Quốc gia hạn quy định giãn cách xã hội
Hàn Quốc gia hạn quy định giãn cách xã hội

Trong cuộc họp ngày 21/5 tại thủ đô Seoul, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum thông báo sẽ gia hạn quy định giãn cách xã hội trong bối cảnh nước này vẫn tiếp tục phát hiện các ổ dịch mới và các ca nhiễm biến thể của SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN