Hãng Air France-KLM kéo dài lịch hoãn bay tới Trung Quốc tới hết 15/3

Hãng hàng không Air France-KLM của Pháp và Hà Lan ngày 6/2 thông báo sẽ gia hạn lịch hoãn các chuyến bay tới Trung Quốc cho tới hết ngày 15/3 nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) khởi phát và đang diễn biến phức tạp.

Trước đó hãng hàng không này đã thông báo ngừng toàn bộ các chuyến bay tới và từ Trung Quốc cho đến ngày 9/2 và kể từ tuần trước, hãng cũng bắt đầu đưa nhân viên ra khỏi quốc gia vùng dịch.

Chú thích ảnh
Máy bay của Hãng hàng không Air France-KLM đỗ tại sân bay Marseille-Provence ở Marignane, Pháp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nếu điều kiện cho phép, Air France-KLM sẽ dần nối lại các chuyến bay tới Thượng Hải và Bắc Kinh bắt đầu từ ngày 16/3, trước khi trở lại lịch trình bình thường kể từ 29/3, trong đó bao gồm cả thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Trong tuyên bố cùng ngày, Air France-KLM cho biết hãng đã theo dõi tình hình tại Trung Quốc và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức y tế quốc tế và quốc gia kể từ khi dịch nCoV bùng phát.

Cùng ngày, trước những lo ngại về virus Corona, tập đoàn kỹ thuật ABB trụ sở tại Zurich, Thụy Sĩ, đã tạm thời ngừng sản xuất tại Trung Quốc - thị trường lớn thứ hai của ABB và chiếm 15% doanh thu trong năm 2019, tương đương với khoảng 4 tỷ USD (3,9 tỷ CHF).

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, phát biểu tại hội nghị chia sẻ kết quả kinh doanh ngày 5/2, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Peter Voser của ABB cho biết: "Kể từ đầu tuần, tất cả các nhà máy ở Trung Quốc đã bị đóng cửa". Tuy nhiên, ABB vẫn muốn khởi động lại công suất càng nhanh càng tốt. ABB đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để bảo vệ nhân viên của mình. Cảnh báo hạn chế đi lại được đưa ra, mặc dù hiện tại công ty không có kế hoạch hồi hương các nhân viên nước ngoài. Ông Voser ước tính số lượng nhân viên làm việc tại "tâm dịch" Vũ Hán là khoảng 100 người. Chủ tịch ABB khẳng định còn quá sớm để đánh giá tác động của sự bùng phát của virus nCoV đối với kết quả của công ty trong năm 2020.

Phương Hoa-Tố Uyên (TTXVN)
Ba kịch bản kết thúc dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona
Ba kịch bản kết thúc dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona

Sau hơn một tháng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra bùng phát ở Vũ Hán (Trung Quốc) rồi lan ra nhiều nước, các nhà dịch tễ học đã dự báo ba kịch bản kết thúc dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN