Ít nhất 560 người tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp

Số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây ra đã tăng lên ít nhất 560, sau khi nhà chức trách tỉnh Hồ Bắc, địa phương bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất tại Trung Quốc, thông tin về 70 ca tử vong mới trong ngày 5/2.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm virus Corona tới điều trị tại bệnh viện Hỏa Thần Sơn, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 4/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong báo cáo cập nhật, giới chức y tế Hồ Bắc cũng xác nhận địa phương có thêm 2.987 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh do nCoV trên toàn quốc lên hơn 27.300.

Một quan chức y tế tỉnh Hồ Bắc thừa nhận mặc dù địa phương đang xây dựng cấp tốc hàng loạt bệnh viện dã chiến nhưng vẫn đang thiếu trầm trọng giường bệnh cho bệnh nhân trong bối cảnh dịch lây lan nhanh như hiện nay. Nhà chức trách tỉnh đang có kế hoạch cải tạo các khách sạn và trường học trong thành phố thành các trung tâm điều trị bệnh. Ngoài ra, tỉnh Hồ Bắc cũng đang thiếu trang thiết bị y tế.

Nhiều thành phố trên khắp Trung Quốc đã ban bố các hạn chế về số người được phép rời khỏi nhà.

Trên phạm vi toàn cầu, dịch viêm đường hô hấp cấp do 2019-nCoV đã xuất hiện tại hơn 20 nước.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Trung Quốc hối thúc Mỹ hợp tác phòng chống virus Corona
Trung Quốc hối thúc Mỹ hợp tác phòng chống virus Corona

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 5/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đang dốc sức chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây ra, đồng thời kêu gọi Mỹ hợp tác vì lợi ích toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN