Hàn Quốc công bố số liệu về gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 27/9, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết trong 8 tháng đầu năm, đã có 2.226 người trong danh sách khoảng 133.700 người nộp đơn đăng ký với chính phủ để tham gia các đợt đoàn tụ với các thành viên gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) qua đời mà không kịp đoàn tụ.

Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, số người đăng ký đoàn tụ với gia đình bị ly tán hiện còn sống là 40.408 người và 67% trong số này đã trên 80 tuổi. 

Chú thích ảnh
Cụ Han Shin-ja (phải), 99 tuổi, ở Hàn Quốc gặp em gái Kim Kyong Sil (giữa), 72 tuổi, và Kim Kyong Young (trái), 71 tuổi, ở Triều Tiên tại cuộc đoàn tụ gia đình ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên, ở khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ngày 20/8/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Kể từ khi căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên gia tăng, các đợt đoàn tụ gia đình ly tán giữa hai miền Triều Tiên đã bị đình chỉ. Nếu tính từ hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên vào năm 2000, hai bên đã tổ chức 21 đợt đoàn tụ gia đình trực tiếp. Lần gần đây nhất là đợt đoàn tụ vào tháng 8/2018. 

Chính phủ Hàn Quốc đã lấy ngày 13/8 Âm lịch hằng năm làm ngày tưởng nhớ các gia đình bị ly tán. Nhiều gia đình bị ly tán ở Hàn Quốc mong muốn được đoàn tụ với người thân trong dịp Tết Trung Thu (Chuseok), kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm của người Hàn Quốc. 

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, nhân dịp nghỉ lễ Chuseok năm 2023, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yung Ho đã kêu gọi Triều Tiên phản hồi đề nghị của Seoul về việc đàm phán tổ chức đoàn tụ cho thành viên các gia đình bị ly tán. Đây được xem là vấn đề nhân đạo cấp bách vì phần lớn các thành viên gia đình bị ly tán đều đã cao tuổi. Tuy nhiên, Triều Tiên hiện vẫn giữ im lặng và cắt đứt các kênh liên lạc liên Triều trong bối cảnh căng thẳng có dấu hiệu leo thang trên Bán đảo Triều Tiên.

Khánh Vân (TTXVN)
Hàn Quốc tiếp tục bàn giao hài cốt binh sĩ Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên
Hàn Quốc tiếp tục bàn giao hài cốt binh sĩ Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên

Ngày 16/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo bàn giao cho Trung Quốc 88 bộ hài cốt các binh sĩ nước này tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN