Hàn Quốc tiếp tục bàn giao hài cốt binh sĩ Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên

Ngày 16/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo bàn giao cho Trung Quốc 88 bộ hài cốt các binh sĩ nước này tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.

Chú thích ảnh
Đội danh dự Trung Quốc tại lễ tiếp nhận hài cốt các binh sĩ nước này tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) ở sân bay Incheon, phía Tây Seoul, Hàn Quốc, ngày 16/9/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Đợt bàn giao lần thứ 9 giữa Seoul và Bắc Kinh được tiến hành tại Sân bay quốc tế Incheon, bao gồm các hài cốt binh sĩ Trung Quốc được tìm thấy trong giai đoạn 2019 - 2021 ở những địa điểm từng xảy ra giao tranh ác liệt nhất trong Chiến tranh Triều Tiên, với 52 bộ hài cốt binh sĩ Trung Quốc tại địa danh Arrowhead Ridge nằm trong Khu phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên ngày nay.

Tính cả đợt bàn giao mới nhất, Hàn Quốc đã bàn giao 913 bộ hài cốt cho phía Trung Quốc kể từ năm 2014, thời điểm hai nước ký thỏa thuận chính thức về vấn đề này.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Do-hoon đánh giá lễ bàn giao mới nhất là "sự kiện nhân đạo biểu tượng cho hợp tác hữu nghị" giữa Seoul và Bắc Kinh, trong bối cảnh năm nay hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

Lễ bàn giao ngày 16/9 cũng là sự kiện lần đầu tiên như vậy được thực hiện kể từ khi ông Yoon Suk-yeol nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 5/2022. Tổng thống Yoon luôn nỗ lực duy trì các mối quan hệ thân thiện với Bắc Kinh.

Minh Tâm (TTXVN)
Hàn Quốc trao trả Trung Quốc hài cốt binh sĩ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên
Hàn Quốc trao trả Trung Quốc hài cốt binh sĩ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 3/7 cho biết nước này và Trung Quốc nhất trí sẽ tổ chức buổi lễ trao trả hài cốt binh lính Trung Quốc tử trận trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) vào tháng 9 tới. Đây là đợt trao trả hài cốt lần thứ 9 giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN