Hàn Quốc trao trả Trung Quốc hài cốt binh sĩ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 3/7 cho biết nước này và Trung Quốc nhất trí sẽ tổ chức buổi lễ trao trả hài cốt binh lính Trung Quốc tử trận trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) vào tháng 9 tới. Đây là đợt trao trả hài cốt lần thứ 9 giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Nhóm khai quật hài cốt các binh sĩ trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại Cheorwon, đông bắc Seoul năm 2018. Ảnh tư liệu: YONHAP/TTXVN

Ông Kim Sang-jin, Cục trưởng Cục chính sách quốc tế của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và ông Li Jingxian, quan chức phụ trách các vấn đề cựu chiến binh Trung Quốc, đã gặp nhau tại thành phố Hạ Môn, miền Đông Nam Trung Quốc và nhất trí tổ chức buổi lễ trao trả hài cốt vào ngày 15/9 tới và bàn giao các bộ hài cốt một ngày sau đó. Tuy nhiên, Bộ trên không đề cập số bộ hài cốt sẽ được trao trả.

Kể từ năm 2014, khi Trung Quốc và Hàn Quốc nhất trí việc trao trả hài cốt quân nhân Trung Quốc. Seoul đã trao trả 825 bộ hài cốt binh sĩ cho Trung Quốc. Thỏa thuận về kế hoạch trao trả hài cốt binh sĩ mới nhất này đạt được trong bối cảnh Seoul và Bắc Kinh kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương trong năm nay.

Lan Phương (TTXVN)
Mỹ, Trung Quốc và Triều Tiên nhất trí trên nguyên tắc về tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên
Mỹ, Trung Quốc và Triều Tiên nhất trí trên nguyên tắc về tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 13/12 cho biết Mỹ, Trung Quốc và Triều Tiên nhất trí về mặt nguyên tắc đối với việc tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và Seoul sẽ thúc đẩy việc này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN