Hàn Quốc bổ nhiệm các đại sứ mới tại Trung Quốc, Nhật Bản và Nga

Hàn Quốc đã bổ nhiệm các đại sứ mới tại Trung Quốc, Nhật Bản và Nga trong cuộc cải tổ mùa Xuân của ngành ngoại giao trong bối cảnh nước này tìm cách tăng cường ngoại giao cho nỗ lực hòa bình với Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Hàn Quốc bổ nhiệm các đại sứ mới tại Trung Quốc, Nhật Bản và Nga. Ảnh: Yonhap

Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định ông Jang Ha-sung, cựu Chánh văn phòng Tổng thống phụ trách chính sách, làm Đại sứ mới tại Trung Quốc, một vị trí bị bỏ trống kể từ khi cựu Đại sứ Noh Young-min trở thành Chánh văn phòng Tổng thống mới hồi tháng 1 vừa qua.

Ông Nam Gwan-pyo, cựu Phó Giám đốc văn phòng An ninh Quốc gia, được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Nhật Bản. Ông Nam Gwan-pyo sẽ đảm nhận nhiệm vụ thay Đại sứ Lee Su-hoon trong bối cảnh căng thẳng với Tokyo liên quan đến lịch sử và các vấn đề khác.

Ông Lee Sok-bae, hiện là Tổng lãnh sự tại Vladivostok, được bổ nhiệm Đại sứ tại Nga thay ông Woo Yoon-keun, người bị cho là dính líu đến những cáo buộc nhận hối lộ trong nước.

Phương Hoa (TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc hy vọng nhanh chóng khai thông "bế tắc" trong đàm phán Mỹ-Triều
Tổng thống Hàn Quốc hy vọng nhanh chóng khai thông "bế tắc" trong đàm phán Mỹ-Triều

Ngày 4/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định "thế bế tắc" trong đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên không nên kéo dài, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Hàn Quốc trong việc giúp hai nước này đạt được một thỏa thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN