Hamas: Khả năng ngừng bắn với Israel là 'rất thấp'

Ngày 10/8, quan chức cấp cao của Hamas, người tham gia vào các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn do Cairo làm trung gian, ông Ezzat al-Rishq nhận định rằng khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza là "rất thấp" và các nhà đàm phán Palestine có thể rời Cairo sau khi nhóm họp với nhóm trung gian của Ai Cập.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ đứng ngoài các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian với Phong trào Hồi giáo Hamas chừng nào Palestine còn nã rocket và đạn cối từ Dải Gaza vào lãnh thổ nước này.

Một nhà thờ Hồi giáo bị phá hủy trong vụ không kích của Israel tại Gaza ngày 9/8. Ảnh: THX-TTXVN


Phát biểu trong phiên họp Nội các thường kỳ tại thủ đô Tel Aviv, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ không thương lượng "trong tiếng súng". Chiến dịch quân sự của Israel sẽ tiếp tục cho tới khi nó đạt được mục tiêu là khôi phục sự yên bình.

Trong khi đó, các nguồn tin y tế cho biết cuộc không kích mới đây của Israel nhằm vào thị trấn Deir al-Balah ở Dải Gaza đã làm một thanh niên Palestine 17 tuổi thiệt mạng, nâng tổng số người Palestine thiệt mạng do bạo lực tái bùng phát kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ sụp đổ hôm 8/8 lên 15 người.


TN (Theo Reuters/AFP)
Đàm phán kéo dài lệnh ngừng bắn tại Gaza bế tắc
Đàm phán kéo dài lệnh ngừng bắn tại Gaza bế tắc

Các cuộc thương lượng tại Cairo (Ai Cập) giữa các phe phái Palestine và phái đoàn Israel đã lâm vào tình trạng bế tắc khi các bên cùng bác bỏ điều kiện của nhau để đi đến một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN