Giới chức Israel yêu cầu đưa hai nhóm cực hữu vào danh sách khủng bố

Ngày 30/5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã yêu cầu đưa hai nhóm cực đoan cánh hữu ở nước này là La Familia và Lehava vào danh sách khủng bố, do đã kích động bạo lực với người Palestine và miệt thị người Arab.

Chú thích ảnh
Ông Benny Gantz trong bài phát biểu tại thành phố Ramat Gan. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu tại một hội nghị của đảng “Xanh và Trắng”, trên cương vị Chủ tịch đảng - ông Benny Gantz nêu rõ: “Tôi cho rằng đã đến lúc đưa các nhóm như La Familia và Lehava vào danh sách khủng bố. Theo tôi được biết, hiện vấn đề này đã được trình lên các cơ quan an ninh”.

Ngày 29/5, hàng nghìn người Israel cực hữu đã tham gia cuộc diễu hành do hai nhóm Lehava và La Familia tổ chức nhân 48 năm ngày Israel chiếm Đông Jerusalem. Đoàn người diễu hành đã đi qua khu thành cổ Jerusalem mang theo cờ Israel. Họ cũng hô nhiều khẩu hiệu xúc phạm người Arab, kích động bạo lực khi một số người dân Palestine ném đá và chai lọ về phía đoàn diễu hành.

Cũng trong ngày 29/5, Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã chỉ thị cho cảnh sát “không khoan nhượng” với những người Do Thái cực đoan đang âm mưu kích động căng thẳng. 

La Familia là một nhóm cực hữu, quy tụ người hâm mộ câu lạc bộ bóng đá Beitar Jerusalem. Nhóm này được biết đến với các hành vi bạo lực và tư tưởng phân biệt chủng tộc đối với người Arab. Trong khi đó, Lehava là một nhóm cánh hữu cực đoan đấu tranh chống lại việc kết thân giữa người Do Thái và những người không phải người Do Thái, điều mà nhóm này cho rằng có thể dẫn đến những cuộc hôn nhân "bất cân xứng". Ngoại trưởng Yair Lapid gọi Lehava và La Familia là "những sự hổ thẹn" và "không xứng đáng cầm quốc kỳ Israel".

Theo luật pháp của Israel, để đưa một tổ chức vào danh sách khủng bố cần có ít nhất một cơ quan an ninh của Israel, như tình báo, cảnh sát hoặc quân đội, đề xuất và được Bộ Quốc phòng chấp thuận, sau đó Bộ trưởng Tư pháp thông qua. Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng nhất trí với đề xuất trên, tổ chức này sẽ có 3 tháng để kháng nghị. Nếu không có kháng nghị nào được đưa ra hoặc kháng nghị bị bác, tổ chức đó sẽ chính thức nằm trong danh sách khủng bố sau khi Bộ trưởng Tư pháp thông qua.

Vũ Hội  (TTXVN)
Mỹ tính đưa Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ra khỏi danh sách khủng bố
Mỹ tính đưa Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ra khỏi danh sách khủng bố

Mỹ đang xem xét đưa lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN