Australia đưa tất cả lực lượng thuộc phong trào Hamas vào danh sách khủng bố

Australia ngày 4/3 đã đưa tất cả các lực lượng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine vào "danh sách các tổ chức khủng bố". Quyết định này được Australia giải thích là nhằm ngăn chặn bạo lực chính trị và tôn giáo.

Chú thích ảnh
Các thành viên Phong trào Hồi giáo Hamas ở thành phố Rafah, Dải Gaza. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong hai thập kỷ qua, Australia đã cáo buộc lữ đoàn Izz al-Din al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, là một tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, hồi tháng trước, Australia cho biết muốn đưa tất cả lực lượng thuộc phong trào này vào danh sách khủng bố. Quyết định đưa toàn bộ phong trào Hamas vào "danh sách đen" được đưa ra dựa trên tham vấn lãnh đạo các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Australia.

Trước đó, các đồng minh phương Tây của Australia gồm Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Anh cũng đã liệt toàn bộ phong trào Hamas vào danh sách khủng bố với lý do phong trào này có các cơ sở huấn luyện khủng bố.

Phong trào Hồi giáo Hamas hoạt động ở Dải Gaza kể từ năm 2007. Ngoài Hamas, danh sách các tổ chức khủng bố của Chính phủ Australia hiện còn có 27 tổ chức khác.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
Phong trào Hamas tuyên bố bắt được cá heo gián điệp sát thủ của Israel
Phong trào Hamas tuyên bố bắt được cá heo gián điệp sát thủ của Israel

Phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố đã bắt giữ một “cá heo gián điệp sát thủ” được trang bị vũ khí tấn công của Israel ngoài khơi Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN