Giàn khoan dầu tại Luling, Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 30 xu Mỹ (0,49%) xuống 60,71 USD/thùng vào lúc 14 giờ 46 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 11/2025, dự kiến hết hạn vào hôm nay, giảm 29 xu Mỹ (0,5%) xuống 57,23 USD/thùng. Giá dầu giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 31 xu Mỹ (0,54%) xuống 56,71 USD/thùng.
Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5/2025 trong phiên giao dịch 20/10 do lo ngại về tăng trưởng kinh tế giảm tốc sau khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang. Giá dầu WTI và Brent hiện đang ở trạng thái giá giao ngay thấp hơn giá giao kỳ hạn. Điều này thường phản ánh rằng nguồn cung đang vượt nhu cầu.
Giá dầu đã giảm sau khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, bao gồm Nga, tiếp tục kế hoạch tăng nguồn cung ra thị trường. Động thái này khiến nhiều chuyên gia dự báo tình trạng dư thừa dầu thô sẽ diễn ra trong năm nay và năm tới. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), lượng dư thừa dầu mỏ toàn cầu có thể lên tới gần 4 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2026.
Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent có thể giảm xuống 52 USD/thùng vào quý IV/2026, trong bối cảnh triển vọng thị trường vẫn ảm đạm. Theo các chuyên gia, đà giảm gần đây phản ánh tình trạng dư cung toàn cầu, được xác nhận qua dữ liệu vệ tinh và báo cáo từ IEA và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).
Các nhà đầu tư đang hy vọng vào cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới tại Hàn Quốc, mặc dù các tranh cãi về thuế quan, công nghệ và quyền tiếp cận thị trường vẫn chưa được giải quyết.
Chuyên gia Yang An từ Haitong Securities cho biết, giá dầu có thể bật tăng trở lại nếu không có thêm tin xấu. Đặc biệt, nếu các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có dấu hiệu tiến triển, khả năng phục hồi sẽ càng cao.
Thị trường tiếp tục theo dõi sát diễn biến dự trữ dầu. Khảo sát sơ bộ của hãng tin Reuters hôm 20/10 cho thấy dự trữ dầu thô Mỹ có thể đã tăng trong tuần qua, trước khi Viện Dầu mỏ Mỹ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố số liệu chính thức.