Mỹ: Hòa bình Nga-Ukraine đối mặt với nhiều rào cản lớn

Ngày 19/12, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định tiến trình đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga vẫn còn "một chặng đường dài phía trước", ngay trước thềm các cuộc đối thoại quan trọng tại thành phố Miami trong cuối tuần này.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu với báo giới, ông Rubio cho biết mặc dù Mỹ đã đạt được những tiến triển nhất định trong việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình, song thực tế vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua. Ông nói: “Tôi tin rằng chúng ta đã đạt được những bước tiến, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Thông thường, những vấn đề hóc búa nhất luôn được để lại sau cùng”. Ông đồng thời lưu ý rằng một thỏa thuận cuối cùng phải nhận được sự đồng thuận từ cả hai phía.

Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh Mỹ vẫn đang nỗ lực xác định mức độ sẵn sàng thỏa hiệp của cả Nga và Ukraine. Tiến trình đàm phán hiện phụ thuộc một phần vào thời điểm mà hai bên có thể tìm thấy tiếng nói chung. Do đó, ông Rubio đưa ra cái nhìn thận trọng khi cho rằng thỏa thuận có thể đạt được trong tuần này, tháng tới, hoặc có thể mất vài tháng nữa, thậm chí ông cũng không loại trừ khả năng "không thể đạt được đồng thuận".

Trước đó, một quan chức Nhà Trắng cho biết Đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev sẽ đến Miami để gặp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner trong cuối tuần này. Theo kế hoạch, tại Miami, hai quan chức này của Mỹ cũng gặp trưởng đoàn đàm phán Rustem Umerov của Ukraine. Tuy nhiên, khả năng diễn ra cuộc gặp giữa hai phái đoàn Nga-Ukraine đã bị loại trừ.

Trong khi đó, cùng ngày, ông Umerov cho biết những cuộc thảo luận tại Miami giữa các nhà đàm phán Mỹ và châu Âu về cuộc xung đột Ukraine đã kết thúc, trong đó các bên nhất trí tiếp tục những nỗ lực chung trong thời gian tới. Ông Umerov cho biết đã báo cáo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về kết quả đàm phán.

Liên quan chương trình của Liên minh châu Âu (EU) cung cấp 90 tỷ euro (hơn 105 tỷ USD) hỗ trợ cho Ukraine trong 2 năm tới, Hungary, CH Séc và Slovakia sẽ không tham gia kế hoạch này. Theo phóng viên TTXVN tại Praha, các nhà lãnh đạo EU đã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ trên cho Ukraine dưới dạng khoản vay không lãi suất, được bảo đảm bởi ngân sách EU. Tuy nhiên, cơ chế sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga chưa được thông qua. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết gói viện trợ sẽ được huy động thông qua vay nợ trên thị trường vốn.

Việc huy động ngân sách EU để bảo đảm cho khoản vay của Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của các nước không tham gia, gồm Hungary, CH Séc và Slovakia. Kế hoạch cũng nêu rõ Ukraine sẽ chỉ trả lại khoản vay sau khi nhận được tiền bồi thường. Gói hỗ trợ này nhằm giúp Ukraine duy trì các chức năng cơ bản của chính phủ, bao gồm trả lương, lương hưu và tái thiết cơ sở hạ tầng bị hư hỏng do xung đột. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng việc hỗ trợ tài chính cho Ukraine sẽ kéo EU vào xung đột.

Lê Hoàng - Việt Thắng - Trần Quyên (TTXVN)
Thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine: Bước tiến pháp lý lịch sử của EU
Thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine: Bước tiến pháp lý lịch sử của EU

Việc Liên minh châu Âu (EU) không đạt thoả thuận về “gói vay bồi thường chiến tranh” cho Ukraine, được lấy từ tài sản bị đóng băng của Nga, là một đòn giáng mạnh mẽ về chính trị đối với các cường quốc trong khối. Tuy nhiên, giải pháp thay thế được đưa ra vào phút chót vẫn có thể đáp ứng nhu cầu cấp bách của Kiev và đánh dấu một bước tiến pháp lý đáng chú ý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN