Giả danh cảnh sát để phạt tiền các sinh viên Trung Quốc đeo khẩu trang

Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp cho biết một số đối tượng xấu giả danh cảnh sát địa phương đã lừa đảo các sinh viên nước này bằng cách phạt tiền họ với lý do đeo khẩu trang.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang khi du lịch tới tháp Eiffel. Ảnh: Getty Images

Theo một thông báo đăng trên website chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris, “các sinh viên đã bị ‘cảnh sát’ phạt 150 euro vì vi phạm luật che mặt tại nơi công cộng”.

“Sau khi phối hợp với cảnh sát và cơ quan tư pháp Pháp, chúng tôi phát hiện ra những đối tượng giả danh kia là tội phạm. Việc đeo khẩu trang vì lý do sức khỏe hoàn toàn hợp pháp”, báo Time24 dẫn thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc. 

Đơn vị trên cũng cảnh báo những tay tội phạm còn thường giả danh các quan chức y tế để đột nhập và lấy trộm trong nhà của công dân Trung Quốc sinh sống tại Pháp.

Trong khi giới chức y tế Trung Quốc khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng virus SARS-CoV-2 gây ra thì tại Pháp, chính phủ không yêu cầu người dân đeo.

Trước đó, vào năm 2010, Pháp là quốc gia châu Âu đầu tiên ban hành lệnh cấm đeo mạng che mặt tại nơi công cộng. Đây là đề xuất của của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Theo quy định luật pháp của quốc gia, tấm vải che mặt “niqab’ hay khăn choàng burqa của người Hồi giáo chỉ để lộ mắt sẽ bị cấm tại các tụ điểm công cộng.

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) từ tháng 12/2019 đã lây lan ra hơn 100 quốc gia. Tính đến thời điểm hiện tại, số ca nhiễm COVID-19 đã vượt quá 110.000 người, trong đó có trên 3.800 người tử vong và trên 62.000 ca hồi phục.

Trái ngược với nhiều quốc gia châu Á, tại một số nước phương Tây, khi xảy ra bệnh dịch, chính phủ các nước này không yêu cầu đeo khẩu trang. Cụ thể, theo tờ The Local France, chính phủ Pháp khuyến cáo chỉ có người nhiễm COVID-19 hoặc đang trong tình trạng cách ly mới đeo khẩu trang. Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Bệnh dịch Mỹ (CDC) “không yêu cầu” người khỏe mạnh đeo khẩu trang, ngoại trừ trường hợp phải chăm sóc người bệnh hay nghi nhiễm. Tạp chí của Hội đồng Y tế Mỹ cũng ra một bài viết với nội dung tương tự, kèm theo kết luận không có bằng chứng đeo khẩu trang có thể bảo vệ người thường trước COVID-19. Trong hướng dẫn COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tổ chức này cũng cho rằng người khỏe mạnh chỉ đeo khẩu trang khi chăm sóc người đã nhiễm bệnh.

Một loạt các bài báo tại châu Âu đều có bài khuyến cáo độc giả cách phòng tránh dịch COVID-19, song hầu hết cũng đều không khuyến cáo dùng khẩu trang. Thậm chí một tờ báo ra tại Đức trích lời một dược sĩ rằng "khẩu trang chỉ dành cho những người đã nhiễm bệnh để họ không lan truyền virus sang người khác".

Bảo Hà/Báo Tin tức
Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới tới 6h sáng 10/3: 114.276 ca nhiễm bệnh, 4.009 người chết
Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới tới 6h sáng 10/3: 114.276 ca nhiễm bệnh, 4.009 người chết

Tính tới 6h ngày 10/3, có 114.276 người đã nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) và 4.009 người tử vong trên toàn thế giới. Số ca nhiễm mới và tử vong tiếp tục tăng cao tại Italy, Iran, Pháp, Tây Ban Nha trong khi dịch đang dịu đi tại Hàn Quốc và đã được kiểm soát tại Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN