Dịch COVID-19: Facebook sẽ cấm quảng cáo bán khẩu trang y tế

Công ty Facebook vừa thông báo trong vài ngày tới sẽ bắt đầu tạm cấm những quảng cáo bán khẩu trang y tế nhằm ngăn chặn việc lợi dụng nền tảng này, đánh vào tâm lý lo ngại của người dân về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 để trục lợi.  

Chú thích ảnh
Công nhân kiểm tra sản phẩm tại nhà máy sản xuất khẩu trang y tế ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Facebook cho biết lệnh cấm trên áp dụng đối với các quảng cáo khẩu trang trên mạng truyền thông xã hội này cũng như các quảng cáo thương mại trên tính năng Marketplace của Facebook. 

Giám đốc quản lý sản phẩm của Facebook, Rob Leathern cho biết các đội ngũ nhân viên đang giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và sẽ tiến hành cập nhật các chính sách nếu phát hiện các đối tượng cố lợi dụng tình trạng khẩn cấp về y tế để trục lợi.

Facebook lưu ý trước đó hãng đã công bố lệnh cấm các quảng cáo nói về những lợi ích sức khỏe của một sản phẩm cụ thể hoặc cam đoan một sản phẩm nào đó sẽ giúp người dùng tránh khỏi việc lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây COVID-19.

Một số quan chức y tế hối thúc người dân nên ngừng mua khẩu trang y tế. Trên mạng xã hội Twitter, người phụ trách Y tế cộng đồng Mỹ Jerome M. Adams ngày 29/2 vừa qua lưu ý: “Khẩu trang không hiệu quả để bảo vệ cả cộng đồng nói chung nhưng nếu những người cung cấp dịch vụ y tế không có khẩu trang để chăm sóc bệnh nhân thì họ và cộng đồng của chúng ta sẽ lâm nguy”.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
EU lo ngại nguy cơ thiếu thuốc và khẩu trang do nguồn cung bị gián đoạn
EU lo ngại nguy cơ thiếu thuốc và khẩu trang do nguồn cung bị gián đoạn

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã gây gián đoạn nguồn cung cấp thuốc cho châu Âu, đẩy khu vực vốn đã "khan" thuốc này đứng trước nguy cơ thiếu thuốc điều trị và khẩu trang y tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN