Thái Lan thiếu nguyên liệu sản xuất khẩu trang

Các nhà máy sản xuất khẩu trang của Thái Lan có năng lực sản xuất khoảng 1,35 triệu chiếc/ngày, nhưng nguyên liệu phục vụ sản xuất đang khan hiếm, trong khi số lượng người dân đi tìm mua khẩu trang tăng mạnh sau khi nước này ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Truyền thông sở tại cho biết Bộ Thương mại đã chỉ đạo cho các trưởng cơ quan đại diện thương mại Thái Lan ở nước ngoài tìm nguồn cung cấp nguyên liệu mới và yêu cầu các nhà máy sản xuất tăng công suất lên 24h/ngày, làm cả thứ Bảy và Chủ Nhật.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 27/1/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo Vụ trưởng Vụ Nội thương Thái Lan, Whichai Phochanakij, nguyên liệu sản xuất khẩu trang từ Trung Quốc bị thiếu hụt và các nhà sản xuất phải nhập khẩu từ Indonesia, điều làm cho chi phí sản xuất tăng lên. Ông Whichai nói rằng nhà chức trách sẽ xem xét lại các biện pháp phân phối do các nhà sản xuất trong nước chỉ có thể sản xuất được 1,35 triệu chiếc mỗi ngày.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Thương mại Jurin Laksanawisit đã triệu tập 11 nhà sản xuất khẩu trang, đại diện Bộ Y tế, đại diện các bệnh viện đến để thảo luận tìm hướng giải quyết vấn đề thiếu hụt và tăng giá khẩu trang. Kết quả được đưa ra là sẽ có khoảng 15 triệu chiếc khẩu trang sẽ được bán trên toàn quốc bằng xe lưu động, với giá 2,5 baht/chiếc và giới hạn ở mức 10 chiếc một người. Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa tuần này.

Thời gian qua, Chính phủ Thái Lan đã cố gắng đảm bảo với người dân rằng nước này có đủ khẩu trang và mặt hàng này sẽ được phân phối công bằng trên toàn quốc. Nước này đã đưa khẩu trang và nước rửa tay có cồn vào danh sách kiểm soát giá nhằm đối phó với COVID-19. Nhà chức trách Thái Lan cho rằng việc đưa hai loại sản phẩm nói trên vào danh sách kiểm soát giá là cần thiết vì nhu cầu đối với khẩu trang đã tăng gấp 5 lần so với bình thường. Hiện nay, mỗi cá nhân khi ra khỏi Thái Lan chỉ được phép mang theo 30 khẩu trang hoặc tối đa 50 chiếc nếu có giấy chứng nhận y tế, thay vì 500 chiếc theo quy định cũ.

Bộ Thương mại cũng phạt các cửa hàng và người bán hàng tăng giá khẩu trang để thu lợi. Cho tới nay, đã có 51 người đã bị bắt vì bán khẩu trang với giá cao và họ đang phải đối mặt với mức án 7 tháng tù giam và khoản tiền phạt lên tới 140.000 baht.

Trong ngày 2/3, cảnh sát tỉnh Saraburi cũng phát hiện một cơ sở tái chế biến khẩu trang đã qua sử dụng thành khẩu trang mới để bán. Toàn bộ số khẩu trang tại đó bị thu giữ và cảnh sát đã gửi mẫu tới Bộ Thương mại để điều tra nguồn gốc.

Cho tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 43 ca nhiễm COVID-19. Ngoài một trường hợp tử vong, 31 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện, trong khi 11 trường hợp vẫn đang được điều trị.

Ngọc Quang (P/v TTXVN tại Bangkok)
Không mua được khẩu trang, người Trung Quốc học cách tự chế
Không mua được khẩu trang, người Trung Quốc học cách tự chế

Các vật liệu làm khẩu trang có thể mua trên mạng với giá rẻ, sau đó được may kết hợp lại với nhau để chống vi khuẩn, virus gây bệnh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN