EU ra lộ trình khôi phục Schengen

Liên minh châu Âu (EU) ngày 4/3 công bố "lộ trình" nhằm chấm dứt việc kiểm soát biên giới mà các nước thành viên đã áp đặt để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư, theo đó khôi phục hiệu lực của hiệp ước đi lại tự do trong khối Schengen trước cuối năm nay.

Tổng thống Francois Hollande (phải) và Thủ tướng Angela Merkel tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp ngày 4/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Ủy ban châu Âu (EC) nêu rõ mục tiêu bãi bỏ tất cả các hoạt động kiểm soát biên giới nội khối Schengen trước tháng 12/2016. Theo EC, việc các nước thiết lập trở lại hoạt động kiểm soát biên giới ở khu vực Schengen có thể gây thiệt hại kinh tế từ 5-18 tỷ euro (tương đương 5,5-20 tỷ USD) mỗi năm, tương đương 0,05-0,13% sản lượng kinh tế của cả khối này.

EC cũng đề nghị thành lập một lực lượng bảo vệ bờ biển của EU trước mùa hè này, hỗ trợ Hy Lạp tăng cường kiểm soát đường biên giới và đảm bảo hợp tác hiệu quả với Thổ Nhĩ Kỳ trong nỗ lực hạn chế dòng người di cư và tị nạn ồ ạt kéo tới châu Âu. Theo kế hoạch, hệ thống bảo vệ bờ biển và biên giới EU đã được các nhà lãnh đạo của liên minh nhất trí thành lập sẽ chính thức hoạt động vào tháng 9 tới. Đồng thời khối này cũng sẽ ấn định thời gian biểu để Hy Lạp sửa chữa những "thiếu sót nghiêm trọng" trong hoạt động kiểm soát biên giới bên ngoài. Kế hoạch trên cũng kêu gọi các nước thành viên tránh tình trạng dồn đẩy người di cư từ nước mình sang các nước khác, gây ra tình trạng mắc kẹt kéo dài.

Số liệu thống kê cho thấy hơn 1,25 triệu người tìm kiếm tị nạn đã tới EU trong năm 2015, cao gấp đôi so với năm 2014, trong đó có 363.000 người Syria di cư tránh xung đột trong nước.

* Trong nỗ lực đối phó với cuộc khủng hoảng di cư, sáng 4/3, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc hội đàm tại điện Elysée ở thủ đô Paris của Pháp, nhằm thống nhất quan điểm trước khi diễn ra Hội nghị thượng EU-Thổ Nhĩ Kỳ tìm biện pháp đối phó với cuộc khủng hoảng di cư.

Hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức muốn có quan điểm thống nhất tại hội nghị diễn ra ngày 7/3 tại Brussels (Bỉ) để có thể thuyết phục các đối tác khác cùng hợp tác đối phó hiệu quả với cuộc khủng hoảng di cư vốn đang làm chia rẽ sâu sắc các nước ở "lục địa già". Việc các nước khu vực Balkan dựng hàng rào dây thép gai, đóng cửa biên giới làm hàng nghìn người di cư bị mắc kẹt ở Hy Lạp có nguy cơ dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo trong thời gian tới.

Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức sau cuộc hội đàm trên, Tổng thống Hollande khẳng định Pháp và Đức sẽ làm việc với một tinh thần và một quyết tâm chung đối phó với cuộc khủng hoảng. Ông Hollande nêu rõ Pháp sẽ thực hiện cam kết với EU là tiếp nhận 30.000 người di cư.

Theo đánh giá của một nhà ngoại giao Pháp, Paris và Berlin muốn gây sức ép buộc Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện các cam kết kiểm soát biên giới, đặc biệt là con đường dẫn sang Hy Lạp và việc nhận trở lại người di cư bất hợp pháp. Theo quan điểm của Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ phải cải thiện các cơ sở tiếp nhận người di cư, kiềm chế làn sóng người di cư tới Hy Lạp để đổi lấy khoản hỗ trợ 3 tỷ euro của EU.

Cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo diễn ra sau khi EU ngày 2/3 thông báo cấp khoản hỗ trợ 700 triệu euro để giúp đỡ các nước thành viên EU là điểm đầu tiên tiếp nhận làn sóng người di cư trên con đường đến phía Bắc châu Âu, đặc biệt là Hy Lạp. Hiện tại Hy Lạp đang phải đối mặt với lượng người di cư kỷ lục lên đến 23.000 người, trong đó 10.000 người bị chặn lại tại biên giới giữa Macedonia và Hy Lạp.

TTXVN/Tin Tức
Lần đầu tiên châu Âu đối mặt khủng hoảng nhân đạo trên sân nhà
Lần đầu tiên châu Âu đối mặt khủng hoảng nhân đạo trên sân nhà

Châu Âu, nơi vẫn được coi là "miền đất hứa" đối với cư dân các quốc gia nghèo đói và chiến tranh nay đang phải hứng chịu một điều tồi tệ nhất trong lịch sử: cuộc khủng hoảng nhân đạo ngay trên mảnh đất của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN