EU nhất trí viện trợ hơn 1 tỷ USD cho người tị nạn Syria

Lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết viện trợ ít nhất 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) cho người tị nạn tại các nước láng giềng của Syria thông qua các cơ quan Liên hợp quốc (LHQ).


Người tị nạn từ các quốc gia Trung Đông tràn khu vực biên giới Croatia- Serbia gần thị trấn Tovarnik, miền đông Croatia ngày 17/9. Ảnh: AFP/TTXVN.


Ngày 24/9, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk trả lời họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về tình trạng di cư thông báo: "Cuối cùng, 1 tỷ euro bổ sung sẽ được huy động cho người tị nạn trong khu vực thông qua UNHCR (Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP)". Cũng theo ông Tusk, EU sẽ thành lập các trung tâm đặc biệt tiếp nhận người di cư tại các nước tuyến đầu từ cuối tháng 11.

Ông Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho hay họ sẽ tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào ngày 5/10 tới, một phần trong nỗ lực hợp tác với Ankara nhằm hạn chế số lượng người di cư tới Hy Lạp. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí thắt chặt kiểm soát đường biên giới vòng ngoài của EU bằng việc sử dụng nhân sự và thiết bị từ các nước thành viên.

Tuyên bố đưa ra sau hội nghị khẩn cấp của EU kêu gọi nối lại nỗ lực quốc tế của LHQ nhằm chấm dứt cuộc chiến Syria, vốn đã khiến 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, đồng thời kêu gọi thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc ở Lybia.

Trong khi đó, trả lời họp báo sau hội nghị trên, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định Tổng thống Syria Bashar al-Assad cần phải là thành phần của bất cứ cuộc đàm phán nào về chấm dứt xung đột ở Syria. Bà Merkel cho biết: "Chúng tôi phải đối thoại với nhiều bên, trong đó có ông Assad... Không chỉ với Mỹ, Nga, mà còn với các đối tác khu vực quan trọng khác, Iran hay các nước Hồi giáo dòng Sunni như Saudi Arabia ".

Trước đó, tối 23/9, phát biểu trước lãnh đạo các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) tại Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về di cư, Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz tuyên bố EP quyết tâm áp dụng hạn ngạch bắt buộc về phân bổ người tị nạn đối với các nước thành viên EU.

Phát biểu tại hội nghị, ông Schulz nêu rõ: "Hiện giờ EP yêu cầu và vốn đã làm việc về cơ chế phân bổ lâu dài bắt buộc do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất dành cho tất cả các nước thành viên". Theo ông, hạn ngạch bắt buộc dựa trên tiêu chuẩn phân phối khách quan và có thể xác minh, xét theo nhu cầu, tình trạng gia đình và kỹ năng của người xin tị nạn, đồng thời cũng dựa trên tình hình các nước thành viên với sự khác nhau về dân số, GDP, tỷ lệ thất nghiệp hay số người tị nạn hiện có ở mỗi nước.

Hội nghị thượng đỉnh với sự tham gia của lãnh đạo 28 nước EU diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Nội vụ các nước này thông qua kế hoạch phân bổ 120.000 người tị nạn với đa số phiếu ủng hộ, bất chấp sự phản đối của một số quốc gia thành viên.

TTXVN/Tin Tức
Khoảng 450.000 người di cư sẽ hưởng quy chế tị nạn lâu dài
Khoảng 450.000 người di cư sẽ hưởng quy chế tị nạn lâu dài

Truyền thông Đức ngày 22/9 dẫn kết quả nghiên cứu vừa công bố của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho hay khoảng 450.000 người trong số hàng trăm nghìn di cư đến châu Âu hiện nay sẽ được hưởng quy chế tị nạn lâu dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN