Doanh nghiệp Mỹ đồng loạt tẩy chay Hiệp hội Súng trường Quốc gia

Nhiều hãng hàng không, ngân hàng, công ty bảo hiểm và doanh nghiệp Mỹ đã đồng loạt cắt quan hệ với Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) sau vụ xả súng đẫm máu gần đây nhất tại bang Florida khiến 17 người thiệt mạng.

Vụ xả súng đẫm máu chiều 14/2 tại Trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở bang Florida (Mỹ) đã một lần nữa châm ngòi cho cuộc tranh luận về kiểm soát súng đạn tại nước này.

Một học sinh tham gia biểu tình trước Nhà Trắng yêu cầu kiểm soát súng đạn. Ảnh: AP

Nhiều doanh nghiệp Mỹ thông báo “cắt đứt quan hệ” với NRA sau khi xuất hiện chiến dịch trên mạng xã hội với từ khóa "#neveragain" kêu gọi tẩy chay các nhãn hiệu là đối tác của NRA.

Chiến dịch này nhắm đến những công ty ký thỏa thuận đặc biệt với NRA nhằm tạo điều kiện để các thành viên hiệp hội này được ưu đãi giá dịch vụ như thuê ô tô, mua thuốc kê đơn, chuyển hàng, vận tải hàng không

Trong khi tập đoàn vận chuyển nổi tiếng FedEx vẫn duy trì ưu đãi với NRA, nhiều công ty lớn khác lại có động thái ngược lại. Dưới đây là những công ty, tập đoàn đã chủ động tham gia chiến dịch quay lưng lại với NRA.

Ngày 26/2, Delta Airline đăng trên trang mạng xã hội Twitter xác nhận việc chấm dứt hợp đồng giảm giá với NRA về chương trình du lịch nhóm của hãng hàng không này. Bên cạnh đó, Delta Airline còn đề nghị NRA xóa bỏ thông tin của hãng trên trang web của hiệp hội này.

Ngày 25/2, Hãng hàng không United Airline cũng thông báo chấm đứt liên kết với NRA. United Airline đánh tiếng với NRA rằng sẽ không giảm vé cho các thành viên NRA đi dự hội nghị thường niên của nhóm này. Cũng như Delta Airline, United Airline yêu cầu NRA gỡ thông tin của hãng trên trang web chính thức thuộc hiệp hội.

Công ty cho thuê xe ô tô Hertz cũng đăng thông báo trên Twitter: “Chúng tôi đã đề cập với NRA về việc kết thúc chương trình giảm giá thuê xe giữa NRA và Hertz”.

Xác nhận với tờ Business Insider (Mỹ), công ty vận chuyển nhà hàng đầu tại Mỹ Allied Van Lines cho biết chương trình giảm giá với NRA sẽ bị dừng ngay lập tức.

Công ty bảo hiểm MetLife ngày 23/2 xác nhận sẽ không duy trì chương trình giảm giá với NRA. Đại diện của MetLife nêu rõ: “Chúng tôi trân trọng mọi khách hàng nhưng quyết định kết thúc chương trình ưu đãi với NRA”.

Cũng trong ngày 23/2, công ty an ninh SimpliSafe cho biết sẽ rút khỏi chương trình giảm giá của NRA. Tổng giám đốc điều hành SimpliSafe, bà Chad Laurans, nhấn mạnh: “Chúng tôi không còn duy trì mối quan hệ từng tồn tại với NRA”.

Vào ngày 22/2, Ngân hàng First National Omaha thông báo không gia hạn hợp đồng với NRA trong đó tạo điều kiện để các thành viên hiệp hội này nhận thẻ visa nhãn hiệu NRA. Đại diện ngân hàng này nói: “Phản hồi của khách hàng khiến chúng tôi quyết định xem xét lại mối quan hệ với NRA”. Trước đó, ngân hàng này từng ưu đãi thành viên của NRA thẻ visa hoàn tiền 40 USD.

Tối 23/2, Paramount Rx đưa ra tuyên bố: “Chương trình giảm giá thuốc kê theo đơn dành cho các thành viên NRA được đề nghị qua nhà cung cấp thứ ba. Chúng tôi đang cùng hợp tác với nhà cung cấp này để dừng chương trình và xóa bỏ ưu đãi”.

Công ty cung cấp dịch vụ thuê ô tô Enterprise Holdings quyết định chấm dứt chương trình giảm giá cho NRA, bắt đầu có hiệu lực từ 26/3 tới. Ba thương hiệu thuộc Enterprise Holdings là Enterprise Rent-A-Car, Alamo Rent a Car và National Car Rental đều ngừng ưu đãi với thành viên NRA.

Công ty an ninh mạng Symantec ngày 23/2 tuyên bố trên mạng xã hội sẽ “ngừng chương trình giảm giá với NRA”.

Nhà điều hành khách sạn Best Western đã trở thành mục tiêu công kích của chiến dịch tẩy chay bởi ưu đãi giảm giá với các thành viên NRA. Phản hồi về điều này, Best Western khẳng định không hề có quan hệ hoặc là đối tác của NRA. Đại diện của Best Western cho biết đã chấm dứt mọi liên hệ với NRA từ 2014. Trước đây, vào năm 2012 khi xảy ra vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, bang Connecticut, Best Western cũng nhận được kêu gọi cắt liên hệ với NRA. Ở thời điểm đó, Best Western nằm trong danh sách “bạn bè của NRA” với ưu đãi giảm giá cho thành viên hiệp hội này tại các khách sạn.

Tập đoàn khách sạn Wyndham từng giảm giá 10% cho các thành viên NRA nhưng nay quyết định cắt quan hệ với hiệp hội này. Trong tuần qua, Wyndham liên tục nhắc lại trên Twitter rằng chuỗi khách sạn này không còn “quan hệ” với NRA.

Đại diện của Republic Bank cho biết: “Chương trình thẻ trả trước NRA từng được xem xét. Nhưng chúng tôi quyết định chấm dứt đề nghị này”.

Đại diện của thương hiệu cho thuê xe ô tô Avis và Budget cũng xác nhận ngừng chương trình ưu đãi với NRA và quyết định này có hiệu lực từ ngày 26/3.

Ngày 27/2, công ty sản xuất thiết bị trợ thính Starkey tuyên bố không gia hạn chương trình ưu đãi với NRA. Starkey đồng thời đề nghị NRA rút tên của công ty khỏi trang web thuộc hiệp hội này.

Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA), có xấp xỉ 5 triệu thành viên, là một tổ chức có ảnh hưởng trong đời sống kinh tế chính trị Mỹ. Tuy nhiên, NRA cũng bị đánh giá là rào cản đối với mọi nỗ lực thúc đẩy kiểm soát súng đạn tại nước này.

Với doanh thu hơn 3,5 tỷ USD/năm, hàng năm NRA thường chi khoảng 350 triệu USD cho các chiến dịch vận động hành lang nhằm ngăn chặn chính quyền hay các nhà lập pháp Mỹ thông qua các dự luật siết chặt quản lý súng đạn.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tổng thống Pháp quyết ngăn Trung Quốc mua đất nông nghiệp ồ ạt
Tổng thống Pháp quyết ngăn Trung Quốc mua đất nông nghiệp ồ ạt

Trước tình trạng các nhà đầu tư Trung Quốc ồ ạt mua đất nông nghiệp tại Pháp, Tổng thống nước này Emmanuel Macron cam kết sẽ có các biện pháp ngăn chặn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN