Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu họp báo tại Moskva, Nga. Ảnh: IRNA/TTXVN
Những phát biểu của ông Peskov được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thúc giục EU tăng cường chi tiêu quân sự.
Vào ngày 5/3, ông Tusk đã cáo buộc Moskva bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang mới và nhấn mạnh rằng Tây Âu cần phải có động thái để phản ứng. "Cuộc chiến, sự bất ổn địa chính trị và cuộc chạy đua vũ trang mới do (Tổng thống Nga Vladimir) Putin khởi xướng đã khiến châu Âu không còn lựa chọn nào khác", ông tuyên bố trên mạng xã hội.
Đài RT cho biết, Thủ tướng Ba Lan cũng đã nhấn mạnh: "Châu Âu phải sẵn sàng cho cuộc đua này và Nga sẽ thua cuộc giống như Liên Xô cách đây 40 năm" nhằm ám chỉ rằng EU sẽ tự trang bị vũ khí nhanh hơn Nga.
Bình luận của Thủ tướng Ba Lan được đưa ra sau tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong bài phát biểu cũng ngày 5/3 khi cho rằng Nga được xem là mối đe dọa đối với EU. Tổng thống Macron thúc giục khối này tăng chi tiêu quốc phòng và đề xuất mở rộng ô hạt nhân của Pháp sang các nước EU khác.
Trước những động thái trên, tại cuộc họp báo ngày 6/3, người phát ngôn Điện Kremlin đã thể hiện quan ngại trước nội dung đăng tải trên từ phía nhà lãnh đạo Ba Lan. "Họ sẽ không thắng chúng tôi vì chúng tôi sẽ không chơi với họ. Chúng tôi sẽ ‘bận rộn’ đảm bảo lợi ích của riêng mình", ông nói.
Ông Peskov cho biết rằng những tuyên bố trên dường như đang mang tính chất “đối đầu” từ phía Warsaw và Paris. Điều này cho thấy rằng châu Âu vẫn chưa điều chỉnh theo “động lực mới” trong quan hệ giữa Moskva và Washington. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng có khả năng các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ sớm cảm nhận được chiều hướng của tình hình mới trong thời gian tới.
Trước đó vào ngày 4/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Đây được xem là một phần trong “Kế hoạch tái vũ trang châu Âu” khi EU sẽ chi khoảng 840 tỷ USD cho lĩnh vực quốc phòng - gấp đôi tổng chi tiêu quốc phòng của EU vào năm 2024.
Lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo châu Âu được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã phát đi những tín hiệu mới báo hiệu một sự thay đổi lớn về chính sách khi kêu gọi các quốc gia châu Âu đi đầu trong việc tự đảm bảo vấn đề quốc phòng cũng như trong các nỗ lực nhằm hỗ trợ an ninh cho Kiev.
Tháng trước, người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth cho biết Washington có ý định tập trung lại các ưu tiên quân sự của mình vào vấn đề Trung Quốc, đồng thời cảnh báo EU không nên cho rằng Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện vô thời hạn trong khu vực.
Thời gian qua, phía Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc rằng nước này là mối đe dọa quân sự đối với châu Âu, đồng thời lên án phát biểu của Tổng thống Macron là “cực kỳ đối đầu.” Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bác bỏ những tuyên bố của phương Tây về một cuộc tấn công sắp xảy ra từ Nga, gọi đó là điều “vô lý” và cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu đang thổi phồng mối đe dọa để biện minh cho việc gia tăng chi tiêu quân sự.
Trước đó, Tổng thống Nga Putin cũng tiếp tục khẳng định Moskva không có ý định bị cuốn vào một cuộc chạy đua vũ trang, nhưng nhấn mạnh rằng nước này sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh của chính mình cũng như của các đồng minh.