Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Volodymyr Zelensky/X
Trong một thông báo đưa ra ngày 6/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các phái đoàn của Ukraine và Mỹ đã nối lại làm việc và dự kiến sẽ gặp nhau vào tuần tới.
“Ukraine không chỉ sẵn sàng thực hiện các bước cần thiết để đạt được hòa bình, mà chúng tôi còn đề xuất rõ ràng những bước đi đó”, ông Zelensky phát biểu, bày tỏ hy vọng về một cuộc đối thoại “có ý nghĩa” với các quan chức Mỹ.
Phóng viên cao cấp tại Nhà Trắng Jacqui Heinrich của Fox News, viết trên mạng xã hội X rằng cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/3 và có sự tham gia của ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky. Trong khi đó, theo trang tin Axios, cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 12/3.
Phái đoàn Mỹ được cho là sẽ bao gồm ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump tại Trung Đông, Ngoại trưởng Marco Rubio, và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz.
Phát biểu bên ngoài Nhà Trắng, ông Witkoff cho biết:“Ý tưởng là thiết lập một khung thỏa thuận hòa bình và một lệnh ngừng bắn ban đầu”.
Theo ông Witkoff, các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra để xác định địa điểm tổ chức cuộc họp, với Riyadh hoặc Jeddah đang được xem xét.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, ngày 28/2/2025. Ảnh: AP/TTXVN
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Kiev và Washington sau cuộc tranh cãi căng thẳng và công khai tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 28/2 giữa ông Zelensky với người đồng cấp Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.
Cuộc tranh cãi này đã làm đổ vỡ kế hoạch ký kết thỏa thuận song phương về tài nguyên thiên nhiên của Ukraine và khiến chính quyền Trump đóng băng toàn bộ viện trợ quân sự cũng như chia sẻ thông tin tình báo với Kiev.
Theo CBS News đưa tin ngày 4/3, thỏa thuận về tài nguyên khoáng sản của Ukraine vẫn đang bị đình trệ khi ông Trump muốn có một “thỏa thuận lớn hơn, tốt hơn” .
Các quan chức Nhà Trắng công khai cho rằng ông Zelensky phải đưa ra lời xin lỗi và thể hiện cam kết tham gia đàm phán hòa bình để các cuộc thảo luận có thể tiếp tục.
Về phần mình, vào ngày 4/3 vừa qua, ông Zelensky đã viết trên mạng xã hội X, gọi vụ tranh cãi với Nhà Trắng là “đáng tiếc” và tái khẳng định sự sẵn sàng hợp tác để đạt được hòa bình dưới “sự lãnh đạo mạnh mẽ” của ông Trump.
Cũng vào ngày 4/3, trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi cho ông một “lá thư” để khẳng định Kiev sẵn sàng ký kết một thỏa thuận an ninh.
Hôm sau (5/3), theo hãng tin Reuters, Cố vấn An ninh Quốc gia. Mỹ Mike Waltz gợi ý rằng ông Trump có thể dỡ bỏ lệnh đóng băng viện trợ quân sự một khi các cuộc đàm phán hòa bình được sắp xếp và các biện pháp xây dựng lòng tin được thực hiện.
Ông Scott Bessent phát biểu tại Asheville, Mỹ, ngày 14/8/2024. Ảnh tư liệu: AP/TTXVN
Trong một diễn biến khác, ngày 6/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington sẵn sàng áp đặt “toàn diện” các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga nhằm gây áp lực buộc Moskva phải ngồi vào bàn đàm phán.
Tuyên bố của ông Bessent được đưa ra ngay sau khi Reuters đưa tin Nhà Trắng đang cân nhắc kế hoạch nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga như một phần của thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York, ông Bessent chỉ trích cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã áp đặt các biện pháp trừng phạt “quá yếu kém” đối với Liên bang Nga và khẳng định chính quyền hiện tại sẵn sàng thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để có lợi thế trong các cuộc đàm phán sắp tới.
“Một trong những yếu tố chính giúp bộ máy chiến tranh của Liên bang Nga tiếp tục được tài trợ là các lệnh trừng phạt quá yếu kém của chính quyền Biden đối với lĩnh vực năng lượng của Liên bang Nga, xuất phát từ lo ngại về áp lực giá năng lượng tại Mỹ”, ông Bessent nói.
Dù chính quyền Biden đã áp đặt các biện pháp hạn chế sâu rộng đối với ngành dầu mỏ của Liên bang Nga vào tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình, nhưng ông Bessent vẫn chỉ trích với lý do hành động này quá muộn. Ông Bessent khẳng định các biện pháp trừng phạt sẽ được duy trì và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng đe dọa các hình phạt nghiêm khắc hơn nữa.
“Chính quyền này đã giữ nguyên các lệnh trừng phạt tăng cường và sẽ không ngần ngại áp đặt thêm nếu điều đó tạo lợi thế trong các cuộc đàm phán hòa bình”, ông Bessent nhấn mạnh.
Theo báo The Kyiv Independent ngày 6/3, chính quyền Trump đã vấp phải làn sóng chỉ trích vì thay đổi đột ngột chính sách đối với Ukraine và có vẻ thân thiện với Điện Kremlin. Kế hoạch dỡ bỏ trừng phạt được báo cáo diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng đã đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine và ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev.
Những phát biểu của ông Bessent dường như nhằm giảm bớt chỉ trích bằng cách mô tả chính quyền Biden là mềm mỏng với Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng ông Trump sẵn sàng áp dụng lập trường cứng rắn hơn.
“Các biện pháp trừng phạt đối với Moskva sẽ được sử dụng một cách trực diện và quyết liệt để tạo ra tác động tối đa ngay lập tức”, ông Bessent tuyên bố, đồng thời cho biết Mỹ có kế hoạch tăng cường trừng phạt đối với Iran, quốc gia đã cung cấp thiết bị bay không người lái Shahed và tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Liên bang Nga để sử dụng trong các cuộc tấn công vào các thành phố Ukraine.
“Chúng tôi sẽ đóng cửa ngành dầu mỏ của Iran và khả năng sản xuất máy bay không người lái của họ”, ông Bessent nói.
Ngay sau khi nhậm chức, Trump đã đe dọa áp đặt thuế quan và các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga để ép nước này tham gia đàm phán, tuyên bố rằng “chúng ta có thể làm theo cách dễ hoặc cách khó”. Tuy nhiên, trong những tuần tiếp theo, ông Trump lại quay sang chỉ trích Ukraine, cáo buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky “chưa sẵn sàng cho hòa bình” và ngừng những sự hỗ trợ quan trọng từ Mỹ.