Cựu Tổng thống Nga dự đoán bước đi tiếp theo của Mỹ sau khi ký thoả thuận khoáng sản với Ukraine

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga cho rằng Mỹ sẽ nối lại cung cấp vũ khí cho KUkraine nếu thỏa thuận khoáng sản đất hiếm được ký kết.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS ngày 5/3 dẫn lời cựu Tổng thống nước này, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga cho rằng Washington sẽ nối lại việc vận chuyển vũ khí cho Kiev nếu thỏa thuận về đất hiếm được ký kết với Ukraine.

Theo TASS, ngày 5/3, ông Medvedev đã viết trên trang Vkontakte của mình rằng khi phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump hài lòng tuyên bố rằng ông đã nhận được bức thư từ người đồng cấp phía Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó thể hiện sự sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình dưới sự lãnh đạo của Mỹ và ký kết một thỏa thuận ràng buộc về khoáng sản đất hiếm.

“Điều này có nghĩa là ngay khi thỏa thuận được ký kết, việc cung cấp vũ khí của Mỹ có thể sẽ được nối lại”, ông Medvedev nhận định.

Trước đó, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói với TASS rằng Lực lượng Vũ trang Mỹ đã đình chỉ việc viện trợ quân sự cho Ukraine.

Hãng tin AFP ngày 4/3 cũng cho biết Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã xác nhận các báo cáo trước đó cho biết Washington đã đình chỉ mọi hoạt động chuyển giao vũ khí cho Ukraine, bao gồm cả những vũ khí đang quá cảnh qua trung tâm NATO tại Ba Lan.

Theo Bloomberg, quyết định đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine ảnh hưởng đến tất cả các thiết bị quân sự của Mỹ hiện chưa có mặt tại Ukraine, bao gồm cả vũ khí được vận chuyển bằng đường hàng không và đường biển, hiện đang chờ chuyển tiếp tại các khu vực trung chuyển ở Ba Lan.

Quyết định này được đưa ra sau một cuộc tranh cãi căng thẳng và công khai giữa ông Zelensky và ông Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

Cụ thể là vào ngày 28/2, ông Zelensky đã đến Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, D.C., để gặp ông Trump. Cuộc trao đổi được truyền hình trực tiếp với sự có mặt của phóng viên đã trở thành một cuộc tranh cãi gay gắt, khi ông Trump trách mắng ông Zelensky vì thiếu tôn trọng Mỹ, còn Phó Tổng thống Mỹ JD Vance lưu ý rằng ông Zelensky chưa bao giờ nói lời “cảm ơn” vì tất cả sự hỗ trợ mà Kiev đã nhận được.

Sau cuộc tranh cãi căng thẳng này, Mỹ và Ukraine đã không ký được thoả thuận hợp tác khai thác tài nguyên khoáng sản ở Ukraine như dự kiến. Cuộc họp báo dự kiến diễn ra sau cuộc gặp cũng bị hủy bỏ.

Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 4/3 đưa ra một tuyên bố gọi cuộc tranh cãi ở Nhà Trắng hôm 28/2 là “đáng tiếc” và tái khẳng định cam kết làm việc hướng tới hòa bình dưới sự “lãnh đạo mạnh mẽ” của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hãng tin Reuters dẫn phát biểu ngày 5/3 của Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz cho biết ông Trump có thể dỡ bỏ việc tạm dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine khi các cuộc đàm phán hòa bình được sắp xếp và các biện pháp xây dựng lòng tin được thực hiện.

Ông Waltz gọi tuyên bố của ông Zelensky là một “bước đi đầu tiên tích cực”. Tương tự, theo báo The Kyiv Independent ngày 5/3, ông Trump bày tỏ sự trân trọng đối với những lời lẽ của Zelensky và nhắc đến tuyên bố này trong bài phát biểu đầu tiên trong nhiệm kỳ hai trước Quốc hội Mỹ.

Theo Reuters, ông Waltz đã nói trong chương trình Fox & Friends là ông nghĩ rằng “nếu chúng ta có thể chốt được những cuộc đàm phán này, tiến tới những cuộc đàm phán này, và thực sự đưa một số biện pháp xây dựng lòng tin lên bàn, thì tổng thống (Trump) sẽ cân nhắc nghiêm túc việc dỡ bỏ lệnh tạm dừng (viện trợ quân sự cho Ukraine)”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.