Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN
Trước đó, trong tuyên bố ngày 5/3, Tổng thống Macron cho biết ông đang cân nhắc mở rộng phạm vi bảo vệ hạt nhân của Pháp cho các đối tác châu Âu, đồng thời sẽ tiến hành đàm phán chiến lược với các đồng minh châu Âu về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong việc bảo vệ toàn bộ Liên minh châu Âu (EU).
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu thông báo nước này đang đẩy nhanh tiến độ viện trợ quân sự cho Ukraine sau khi Kiev bị Washington đình chỉ cung cấp vũ khí. Người đứng đầu ngành quốc phòng Pháp khẳng định Paris sẽ chỉ dỡ bỏ quyết định này nếu các cuộc đàm phán về thỏa thuận đất hiếm đạt kết quả.
Trong một diễn biến liên quan, phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn thông báo của Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và Ủy ban châu Âu (EC) cho biết hai bên đã ký một thỏa thuận bảo lãnh quan trọng để mở đường cho gói đầu tư ít nhất 2 tỷ euro nhằm phục hồi và tái thiết khẩn cấp cho Ukraine. Khoản tài trợ này phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của Chính phủ Ukraine và là một phần trong gói hỗ trợ “Cơ sở Ukraine” có tổng trị giá 50 tỷ euro dành cho Ukraine trong giai đoạn 2024 - 2027.
Theo kế hoạch, khoản hỗ trợ 2 tỷ euro nói trên sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ hoạt động khu vực công của Ukraine, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu. Về năng lượng, gói sẽ tập trung vào việc củng cố mạng lưới điện, thúc đẩy sản xuất thủy điện và năng lượng tái tạo, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Đối với giao thông vận tải, nguồn vốn sẽ được sử dụng cho việc hiện đại hóa hệ thống đường sắt, cải thiện giao thông công cộng đô thị và tăng cường kết nối giao thông, đặc biệt là các Làn đường đoàn kết EU - Ukraine và các điểm kiểm soát biên giới. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng đô thị cũng sẽ được chú trọng khôi phục, bao gồm hệ thống cấp nước và sưởi ấm, chiếu sáng công cộng, trường học, bệnh viện và các cơ sở giáo dục đại học.
Để hỗ trợ hơn nữa việc thực hiện các khoản đầu tư, EIB và Chính phủ Ukraine đã ký thỏa thuận triển khai nhóm chuyên gia tư vấn tại Kiev. Nhóm này sẽ cung cấp chuyên môn thực tế để đẩy nhanh quá trình chuẩn bị và thực hiện các dự án quan trọng, đồng thời cung cấp các tài liệu chiến lược cho các lĩnh vực năng lượng, giao thông, nhà ở, cải cách quản trị đầu tư công...
Chủ tịch EIB Nadia Calviño khẳng định an ninh của Ukraine chính là an ninh của EU nên hai bên cần có sự đoàn kết mạnh mẽ. Bà cho rằng các thỏa thuận giữa EC và Chính phủ Ukraine sẽ tạo điều kiện cho việc triển khai các khoản đầu tư quan trọng nhằm tái thiết cơ sở hạ tầng thiết yếu và cải thiện các dịch vụ công quan trọng của Ukraine. Việc Ukraine nhanh chóng phục hồi sẽ đẩy nhanh tiến trình hội nhập của nước này vào EU.