Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại 'điểm nóng' châu Âu

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại "điểm nóng" châu Âu vẫn diễn biến phức tạp khi số ca mắc mới tại nhiều nước vẫn tăng mạnh.

Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 16/11, nhà chức trách Nga thông báo thêm 22.778 ca mắc, mức cao nhất được ghi nhận trong 1 ngày. Trong số này có 6.360 ca ở thủ đô Moskva, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên thành 1.948.603 trường hợp. Ngoài ra, đã có thêm 303 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi do dịch bệnh này lên 33.489 người.

Tại CH Séc, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của làn sóng dịch COVID-19 thứ hai tại châu Âu, Bộ Y tế nước này ngày 15/11 thông báo thêm 1.887 ca mắc, mức thấp nhất kể từ ngày 4/10. Số bệnh nhân mắc COVID-19 tại nước này đã lên tới 460.116 ca. Ngoài ra, Bộ cũng ghi nhận thêm 150 ca tử vong liên quan đến COVID-19, nâng số trường hợp không qua khỏi lên 6.208 người, tăng gấp đôi so với ngày 29/10.

Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson ngày 16/11 cho biết sức khỏe vẫn đang tốt và chưa xuất hiện triệu chứng nào, trong bối cảnh ông đang tự cách ly sau khi tiếp xúc với một người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết Thủ tướng Johnson sẽ tiếp tục điều hành chính phủ thông qua ứng dụng Zoom. Đề cập đến vấn đề vaccine, ông Hancock cho biết cho dù công tác phát triển vaccine phòng COVID-19 đang được tiến hành khẩn trương, song việc tiêm chủng cho đa số người dân Anh có thể sẽ phải chờ tới năm sau.

 Tại Áo, Thủ tướng Sebastian Kurz ngày 15/11 cho biết nước này đang lên kế hoạch tiến hành "xét nghiệm hàng loạt" virus SARS-CoV-2 trong nỗ lực tìm kiếm cách thức nhằm thoát khỏi lệnh phong tỏa lần hai, dự kiến có hiệu lực vào tuần tới.

Đề cập đến chương trình xét nghiệm hàng loạt gây tranh cãi ở nước láng giềng Slovakia, trao đổi với đài truyền hình ORF, Thủ tướng Kurz cho biết "chúng tôi đã quyết định rằng...Áo sẽ thực thi bước đi tương tự". Trước đó 2 tuần, 70% dân số ở Slovakia đã được xét nghiệm, với chỉ hơn 1% số người được xét nghiệm có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Thủ tướng Kurz, việc xét nghiệm hàng loạt có thể giúp Áo mở cửa trở lại vào tháng 12 tới, song không rõ liệu chương trình xét nghiệm có quy mô tương tự như ở Slovakia hay không. Ông nêu rõ: "Chúng tôi muốn triển khai việc xét nghiệm hàng loạt vào thời gian cuối của lệnh phong tỏa để có thể đảm bảo sự an toàn đối với việc mở cửa trở lại các trường học và các lĩnh vực khác". Đợt xét nghiệm đầu tiên sẽ tập trung vào các nhóm đối tượng như các giáo viên và sau đó, chương trình này có thể được mở rộng sang các nhóm đối tượng khác, qua đó đảm bảo an toàn đối với các hoạt động đón lễ Giáng sinh vào cuối năm. Kế hoạch chi tiết hơn của chương trình xét nghiệm này sẽ được công bố vào tuần tới.

Hôm 14/11, Thủ tướng Kurz tuyên bố Áo sẽ siết chặt các biện pháp hạn chế chống dịch, đóng cửa trường học và các cửa hiệu từ ngày 17/11 tới ngày 6/12 để có thể khống chế số ca mắc, đồng thời kêu gọi người dân tránh mọi tiếp xúc xã hội. 

Trong khi đó, Chính phủ liên bang Đức và các bang của nước này đang cân nhắc triển khai các biện pháp chống dịch mới nhằm khống chế sự gia tăng số ca mắc mới COVID-19 tại nước này.

Chú thích ảnh
Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại điểm xét nghiệm lưu động tại Memmingen, miền Nam Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo dự thảo các biện pháp được hãng tin Reuters tiết lộ ngày 15/11, người dân cũng sẽ được khuyến khích tránh hoàn toàn các bữa tiệc riêng tư cho tới lễ Giáng sinh. Dự thảo đề xuất các cuộc tụ họp riêng tư nơi công cộng sẽ chỉ có tối đa 3 người thuộc hai gia đình tham dự, so với con số tối đa 10 người thuộc 2 gia đình như hiện nay. Toàn bộ học sinh/sinh viên sẽ phải đeo khẩu trang tại trường học, trong khi quy định này hiện nay chỉ áp dụng cho một số trường hợp ngoại lệ ở các trường tiểu học. Số lượng học sinh đến lớp sẽ được giảm 50% nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các học sinh. 

Trong tháng này, Đức đã áp đặt một loạt biện pháp nhằm khống chế làn sóng dịch COVID-19 thứ hai. Trong khi các quán bar và nhà hàng phải đóng cửa, các trường học và cửa hàng cho đến nay vẫn được mở cửa. Nhờ đó, số ca mắc mới không còn tăng theo cấp số nhân, song tình hình dịch bệnh vẫn rất khó lường. Dự kiến, trong ngày 16/11, Thủ tướng Đức Angela Merkel và các thủ hiến 16 bang của nước này sẽ thảo luận về công tác chống dịch. Họ sẽ nhóm họp trở lại vào ngày 23/11 để quyết định các biện pháp tiếp theo, dựa trên diễn biến tình hình dịch bệnh. 

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Đức đã phát hiện khoảng 520.000 ca mắc COVID-19 vào cuối tháng 10, song con số này đã tăng vọt 50% lên 780.000 ca trong 2 tuần đầu của tháng 11. Trong cùng giai đoạn, số bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt tại các bệnh viện của Đức cũng tăng 70%.

Phương Oanh (TTXVN)
Ấn Độ thêm 30.000 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên trên 8,84 triệu ca
Ấn Độ thêm 30.000 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên trên 8,84 triệu ca

Số ca mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Ấn Độ đã lên tới 8.845.127 ca sau khi nước này ngày 16/11 ghi nhận 30.548 ca mắc mới trong 24 giờ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN