Ấn Độ thêm 30.000 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên trên 8,84 triệu ca

Số ca mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Ấn Độ đã lên tới 8.845.127 ca sau khi nước này ngày 16/11 ghi nhận 30.548 ca mắc mới trong 24 giờ qua.

Chú thích ảnh
Đo thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu mới nhất được Bộ Y tế Ấn Độ công bố ngày 16/11 cũng cho thấy có thêm 435 ca tử vong do dịch COVID-19, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi lên 130.070 ca. Hiện vẫn còn 465.478 bệnh nhân đang được điều trị trên cả nước. 

Trong bối cảnh số ca mắc mới tiếp tục tăng mạnh ở vùng Delhi, bao gồm cả thủ đô, trong những ngày qua, một cuộc họp cấp cao đã được tổ chức tại thủ đô New Delhi để thảo luận biện pháp chống dịch. Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah, các quan chức tham dự cuộc họp đã nhất trí tăng cường năng lực xét nghiệm, cũng như cung cấp thêm các giường bệnh theo tiêu chuẩn chăm sóc đặc biệt cho thành phố. Cho tới nay, vùng Delhi có 485.405 ca mắc COVID-19, trong đó có 7.614 ca tử vong. 

* Tại Australia, chính quyền thành phố Adelaide, bang South Australia ngày 16/11 thông báo đã phát hiện một ổ dịch mới COVID-19 khởi phát từ một khách sạn được sử dụng làm nơi cách ly hành khách trở về từ nước ngoài. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Melbourne, Victoria, Australia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, giới chức bang South Australia đã ghi nhận thêm 17 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, sau 4 trường hợp được phát hiện trước đó 1 ngày. Có 15 người trong số 17 trường hợp trên trong cùng 1 gia đình, trong đó có người đang làm việc tại một khách sạn được sử dụng để làm nơi cách ly những hành khách trở về từ nước ngoài.

Giới chức bang này đã yêu cầu hàng trăm người liên quan đến các ca nhiễm trên cách ly, trong khi các trường học và doanh nghiệp liên quan phải đóng cửa. Người dân được yêu cầu đeo khẩu trang, làm việc tại nhà và tránh ra ngoài nếu không cần thiết. Thủ hiến bang Steven Marshall tuyên bố sẽ không để tình hình xấu đi, trong khi người đứng đầu cơ quan y tế bang Greg Hunt cam kết sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để giúp chính quyền bang sớm khống chế được ổ dịch. 

* Tại khu vực Đông Nam Á, Bộ Y tế Campuchia ngày 15/11 thông báo đã có 1.195 xét nghiệm có kết quả âm tính với COVID-19 trong tổng số 1.300 mẫu xét nghiệm lần ba của những người tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto ngày 3/11. Bộ sẽ sớm cập nhật thông tin về 105 mẫu xét nghiệm còn lại trong đợt ba này.

Theo phóng viên TTXVN tại Pnompenh, Bộ trên cho biết trong thời gian từ ngày 4-14/11, 3.866 mẫu xét nghiệm những người có liên quan trong sự kiện 3/11 đã được sàng lọc và đã có 3.761 mẫu có kết quả, trong đó 4 người dương tính với virus SARS-CoV-2 đang được điều trị tại bệnh viện hữu nghị Khmer-Soviet ở thủ đô Phnom Penh.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cùng phu nhân và những người thân cận đều có kết quả lần thứ ba âm tính với virus SARS-CoV-2. Qua mạng xã hội Facebook, ông Hun Sen cho biết sẽ tiếp tục tự cách ly cho tới khi có kết quả xét nghiệm lần thứ tư cũng là lần xét nghiệm cuối cùng vào ngày 18/11 tới. Thủ tướng Campuchia cũng nói rằng khi nguy cơ lây nhiễm COVID-19 giảm bớt, các trường học có thể mở cửa trở lại.

Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vandine đề nghị tất cả người dân cảnh giác để ngăn chặn lây nhiễm COVID-19. Theo thông cáo của Bộ, tất cả các hiệu thuốc trên cả nước đều đã được hướng dẫn bán khẩu trang và các sản phẩm vệ sinh sát khuẩn chứa cồn với giá hợp lý.

Phương Oanh - Trang Nhung (TTXVN)
Bang Michigan, Washington áp đặt một loạt biện pháp hạn chế dịch COVID-19
Bang Michigan, Washington áp đặt một loạt biện pháp hạn chế dịch COVID-19

Ngày 15/11, các bang Michigan và Washington của Mỹ đã áp đặt một loạt hạn chế mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong bối cảnh số ca mắc ở nước này đã vượt ngưỡng 11 triệu ca, chỉ hơn một tuần sau khi chạm mốc 10 triệu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN