Đại sứ Nga tại Mỹ nói về lý do Mỹ kéo dài xung đột Ukraine

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Mỹ đang kéo dài xung đột ở Ukraine để thu lợi từ việc bán thiết bị quân sự và xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Chú thích ảnh

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: TASS

“Nhà Trắng không thể thoát khỏi trách nhiệm kéo dài cuộc xung đột này. Tuy nhiên, Mỹ vẫn kiên trì thực hiện chiến thuật chiến tranh tiêu hao, bằng cách làm kiệt quệ mọi quốc gia – từ Ukraine, Nga đến châu Âu cũng như chính Mỹ”, ông Antonov nói.

Đại sứ Nga giải thích rằng có một số nguyên nhân cho điều này, một trong số đó là lợi ích kinh tế. Ông cho rằng Mỹ muốn thu lợi từ việc bán hàng loạt thiết bị quân sự và LNG. Ông cũng chỉ ra rằng các quan chức Mỹ thường nói rằng họ sẽ không đàm phán với Nga về vấn đề Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev.

Ngoài ra, theo ông Antonov, đối thoại Nga - Mỹ trên thực tế đã tê liệt và hợp tác song phương đã sụp đổ ngay cả trên những vấn đề đôi bên cùng có lợi nhất.

“Đối thoại chính trị Nga - Mỹ đang ở mức thấp chưa từng có. Có thể coi điều đó gần như đã bị tê liệt. Niềm tin đã bị hủy hoại và hợp tác đã sụp đổ ngay cả trong các vấn đề mà hai bên cùng có lợi. Đối thoại giữa các bên bị hạn chế và phần lớn chỉ là thảo luận về các vấn đề kỹ thuật”, ông nói.

Vị quan chức này cho rằng các cuộc thảo luận giữa Đại sứ quán Nga với nhà chức trách Mỹ đã bị ngăn chặn và Bộ Ngoại giao chỉ đề cập đến việc liên lạc qua điện thoại hoặc email. Ông cho rằng điều quan trọng là phải duy trì các kênh liên lạc giữa hai quốc gia, để ngăn chặn cuộc đối đầu có thể trở nên tồi tệ hơn và gây ra những hậu quả khó lường.

Cuối tuần trước, tờ Washington Post đưa tin Chính quyền Tổng thống Biden đang kêu gọi Kiev cởi mở về đàm phán với Moskva.

Kể từ khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2, Ukraine và Nga đã tổ chức một số vòng đàm phán hòa bình. Vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) mà không đạt được kết quả nào và các cuộc đàm phán kể từ đó đã bị đình trệ.

Vào cuối tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva mở cửa cho khả năng đàm phán với Kiev và kêu gọi Ukraine chấm dứt các hành động thù địch. Về phần mình, Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định để ngỏ các cuộc đàm phán với Nga, nhưng trước hết Nga phải trả lại các vùng lãnh thổ của Ukraine.

Vân Khánh/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Lầu Năm Góc thừa nhận viện trợ cho Ukraine làm cạn kiệt kho vũ khí Mỹ
Lầu Năm Góc thừa nhận viện trợ cho Ukraine làm cạn kiệt kho vũ khí Mỹ

Ông Colin Kahl, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ về Chính sách, thừa nhận việc viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ làm cạn kiệt kho vũ khí của phương Tây và tạo thêm áp lực lên các ngành công nghiệp quốc phòng của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN