Ukraine muốn mở rộng phạm vi của thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 8/11, Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine Yuriy Vaskov cho biết nước này muốn gia hạn thỏa thuận ngũ cốc thêm ít nhất 1 năm và mở rộng phạm vi có hiệu lực sang các cảng ở khu vực Nikolaev, nơi trước đây đóng góp khoảng 35% lượng lương thực xuất khẩu của Ukraine.

Chú thích ảnh
Thu hoạch lúa mì trên cánh đồng gần Kramatosk thuộc vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Vaskov nói: “Chúng tôi hy vọng rằng trong tuần tới sẽ nhận được phản hồi từ phía các đối tác là Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc (LHQ), và một tín hiệu rõ ràng sẽ được đưa ra cho thị trường”.

Hôm 7/11, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar thông báo nước này sẽ đề xuất gia hạn thêm một năm thoả thuận ngũ cốc, vốn sẽ hết hạn vào ngày 19/11. Ông Akar nói: “Ukraine đã đưa ra những đảm bảo với Nga (về việc không sử dụng hành lang an ninh ở Biển Đen cho mục đích quân sự) thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sẽ đề xuất kéo dài thoả thuận thêm 1 năm”.

Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen do LHQ làm trung gian là thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen, được ký kết ngày 22/7, tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, và có hiệu lực trong vòng 120 ngày, theo đó sẽ hết hạn trong nửa cuối tháng 11 này. Ukraine đã xuất khẩu được 10 triệu tấn ngũ cốc và các nông sản khác kể từ khi thỏa thuận được ký đến nay. Tuy nhiên, ngày 29/10, Nga đã đình chỉ tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine với tuyên bố không thể đảm bảo an toàn cho các tàu dân sự đi qua Biển Đen do một cuộc tấn công vào hạm đội Nga tại Bán đảo Crimea. Ngày 2/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quyết định nối lại tham gia thảo thuận ngũ cốc sau khi Ukraine, thông qua trung gian LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ, đảm bảo bằng văn bản rằng nước này sẽ không sử dụng hành lang an ninh ở Biển Đen cho mục đích quân sự.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Linda Thomas-Greenfield đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen và nhấn mạnh sự hỗ trợ vững chắc của Mỹ đối với Ukraine.

Phát biểu khi thăm Ukraine, Đại sứ Thomas-Greenfield cho biết đã thảo luận về những nỗ lực nhằm giảm thiểu tác động của xung đột Nga-Ukraine đối với an ninh lương thực toàn cầu, bao gồm cả việc duy trì và mở rộng Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Bà cũng thông báo rằng thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID), Washington sẽ hỗ trợ 25 triệu USD để giúp đỡ những người dễ bị tổn thương ở Ukraine vượt qua mùa Đông tới. Gói hỗ trợ này sẽ giúp những người Ukraine dễ bị tổn thương, đặc biệt là ở miền Đông Ukraine, thông qua hỗ trợ tiền mặt, nơi ở và nước sạch.

Trong thời gian ở Ukraine, bà Thomas-Greenfield cũng đến thăm một vựa lúa, gọi Ukraine là “vựa lúa của thế giới”. Nhà ngoại giao Mỹ cho biết bà sẽ chuyển thông điệp này tới Hội đồng Bảo an LHQ và Tổng thư ký LHQ.

Quang Vinh - Bích Liên (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine

Ngày 7/11, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết nước này sẽ đề xuất gia hạn thêm một năm thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine vốn sẽ hết hạn vào ngày 19/11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN