Đại sứ Nga nói Mỹ không quan tâm đến hòa bình khi ủng hộ Ukraine tấn công Crimea

Hôm 21/5, Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho biết việc Washington ủng hộ Ukraine tấn công Crimea bằng vũ khí phương Tây cho thấy Mỹ không quan tâm đến hòa bình.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn TASS, ông Antonov cho rằng Washington đã hoàn toàn khiến các thành viên Nhóm 7 quốc gia có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) phải tuân theo ý muốn của nước này, về các vấn đề liên quan cuộc xung đột ở Ukraine. Hơn nữa, ông nhận định Mỹ đã thắt chặt nghiêm túc cách tiếp cận của họ đối với 2 vấn đề quan trọng.

“Tôi đang đề cập đến việc bàn giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, cũng như việc phê chuẩn vô điều kiện các cuộc tấn công vào Crimea bằng vũ khí của Mỹ và các nước phương Tây khác. Những động thái này một lần nữa cho thấy rõ ràng rằng Mỹ chưa bao giờ quan tâm đến hòa bình”, ông Antonov cho biết.

Đại sứ Nga tại Mỹ nói thêm rằng Moskva sẽ coi các cuộc tấn công vào Crimea “như một cuộc tấn công vào bất kỳ khu vực nào khác của Liên bang Nga” và cảnh báo sẽ cân nhắc đưa ra các biện pháp đáp trả thích đáng.

Ông Antonov cũng chỉ ra Ukraine đang thiếu cơ sở hạ tầng để sử dụng máy bay chiến đấu F-16, cũng như số lượng phi công và kỹ sư bảo trì cần thiết. Theo đại sứ, tất cả những vấn đề này làm dấy lên lo ngại NATO sẽ can dự vào cuộc xung đột trong tương lai, “khi các máy bay của Mỹ sẽ cất cánh từ các sân bay của NATO, do các ‘tình nguyện viên’ nước ngoài điều khiển”.

Trước đó, bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Mỹ và các đồng minh sẽ bắt đầu đào tạo phi công Ukraine sử dụng chiến đấu cơ F-16.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng cho biết Washington và các đồng minh sẽ thảo luận chính xác quốc gia nào sẽ gửi máy bay F-16 tới Ukraine. Ông lưu ý rằng những chiếc F-16 không nằm trong danh sách các lô hàng ưu tiên chuẩn bị cho cuộc phản công của Kiev.

Nga sáp nhập Crimea từ năm 2014. Kể từ khi chiến sự nổ ra hồi tháng 2/2022, bán đảo nằm ở Biển Đen đã ghi nhận một số vụ tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng. Nga đã cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc và tăng cường tập kích các mục tiêu của Kiev để đáp trả.

Về phần mình, Ukraine chưa từng công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công trên. Song bất chấp sự hoài nghi của các đối tác nước ngoài, các nhà lãnh đạo Ukraine luôn nói rằng họ có ý định giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn bán đảo này

“Bắt đầu với Crimea, và sẽ kết thúc với Crimea”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói vào mùa hè năm ngoái.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo TASS)
Anh sẽ bắt đầu đào tạo phi công cho Ukraine từ mùa hè này
Anh sẽ bắt đầu đào tạo phi công cho Ukraine từ mùa hè này

Thủ tướng Anh Rishi Sunak xác nhận Vương quốc Anh sẽ bắt đầu đào tạo phi công cho Ukraine từ mùa hè này sau khi các nước ủng hộ dường như đã đạt được sự đồng thuận để trang bị cho nước này máy bay chiến đấu phương Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN