Tổng thống Biden sẽ gặp người đồng cấp Ukraine tại Nhật Bản

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hiroshima (Nhật Bản) ngày 21/5 để nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Joe Biden (trái) và Tổng thống Volodymyr Zelensky trước một phiên làm việc về Ukraine trong Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima ngày 21/5. Ảnh: Reuters

Theo kênh CNN, thông tin trên do một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ nói với các phóng viên. Quan chức này nói: “Theo dự kiến Tổng thống Biden sẽ có cuộc gặp song phương với Tổng thống Zelensky”. Quan chức này cho biết thêm rằng cuộc gặp sẽ diễn ra sau 2 giờ chiều (giờ Nhật Bản).

Trong cuộc gặp, Tổng thống Biden sẽ tiếp tục nhắc lại sự ủng hộ vững chắc và kiên quyết của Mỹ đối với Ukraine trong tương lai.

Cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh Nga tuyên bố đã chiếm được Bakhmut nhưng Ukraine bác bỏ thông tin trên.

Trước đó, ngày 20/5, Tổng thống Zelensky đã gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Trước đó cùng ngày, ông Zelensky đã gặp Thủ tướng Italy Giorgia Meloni.

Nhà lãnh đạo Ukraine có kế hoạch tiếp tục gặp riêng rẽ các nhà lãnh đạo G7. Ngoài ra, ông cũng sẽ hội kiến lãnh đạo Ấn Độ và Brazil. Tổng thống Zelensky sẽ họp với nhóm G7 vào ngày 21/5 trước khi tham dự một phiên họp mở rộng với cả các đại diện từ Nam bán cầu.

Ngay khi đến Hiroshima, Tổng thống Zelensky cho rằng các cuộc gặp tại Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ đưa "hòa bình đến gần hơn" với Ukraine.

Các chuyên gia cho rằng chuyến đi tới Nhật Bản mang lại cho ông Zelensky cơ hội để tham vấn với các đồng minh cũng như tranh thủ sự ủng hộ của những cường quốc không liên kết chủ chốt góp mặt tại Hội nghị thượng đỉnh G7.

Trước Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, ông Zelensky cũng đã đến thăm Italy, Đức, Pháp và Anh để vận động thêm vũ khí và hỗ trợ lâu dài cho Ukraine.

Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 20/5 rằng các nước phương Tây sẽ gặp "rủi ro lớn" nếu cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Ông Grushko nói: "Trong bất cứ trường hợp nào, điều này sẽ được tính đến trong tất cả các kế hoạch của chúng ta và chúng ta có tất cả những phương tiện cần thiết để đạt được các mục tiêu đã đề ra".

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố với các nhà lãnh đạo G7 rằng Washington ủng hộ các chương trình huấn luyện chung của liên minh dành cho phi công Ukraine đối với chiến đấu cơ F-16.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Wagner tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut, Ukraine lên tiếng bác bỏ
Wagner tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut, Ukraine lên tiếng bác bỏ

Người đứng đầu Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner Group, Evgeny Prigozhin thông báo các lực lượng quân sự Nga đã làm chủ hoàn toàn thành phố Bakhmut, nơi được coi là “điểm nóng” trong các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN