Nhật Bản: Mưa lớn hoành hành, hơn 3.600 cơ sở giáo dục phải đóng cửa

Mưa lớn đã trút xuống miền Đông Nhật Bản và nhiều khu vực khác trong ngày 7/9, khiến một phụ nữ thiệt mạng, làm gián đoạn giao thông đường sắt và buộc hơn 3.600 cơ sở giáo dục phải đóng cửa. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo nguy cơ xảy ra lở đất và hình thành các dải mưa lớn.

Chú thích ảnh
Bão Jangmi gây mưa lớn tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 3/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN

JMA kêu gọi người dân duy trì cảnh giác cao nhất trước nguy cơ lở đất trên các đảo Niijima, Oshima và Toshima, nằm ở phía Nam thủ đô Tokyo. Cơ quan này đã ban hành cảnh báo đặc biệt về lở đất đối với đảo Oshima, sau khi lượng mưa tại đây vượt 580 mm trong 24 giờ, mức cao nhất ghi nhận trong tháng 9 kể từ khi địa phương bắt đầu thống kê.

Mưa lớn cũng trút xuống miền Đông Nhật Bản, trong đó có Tokyo, từ sáng sớm 7/9, gây gián đoạn hoạt động đường sắt và khiến một số trường học phải đóng cửa. JMA đã ban hành cảnh báo lở đất cấp 4 trên thang cảnh báo 5 cấp tại một số khu vực thuộc hai tỉnh Chiba và Saitama, giáp thủ đô.

Theo các công ty đường sắt, việc tạm dừng một số dịch vụ đã ảnh hưởng đến hơn 140.000 người tại vùng đô thị Tokyo. Hành khách được khuyến cáo thường xuyên cập nhật thông tin vận hành. Một số tuyến đường sắt chính ở thủ đô, trong đó có tuyến vòng Yamanote, đã giảm khoảng 20–30% số chuyến so với bình thường vào đầu giờ sáng.

Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết tổng cộng 3.661 cơ sở giáo dục, từ trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến đại học, tại 11 tỉnh đã phải đóng cửa do mưa lớn. Số liệu được ghi nhận tính đến trưa 7/9. Chiba có nhiều cơ sở phải đóng cửa nhất với 894 trường, tiếp đến là Tokyo với 739 trường, Kanagawa 646 trường, Fukushima 454 trường và Tochigi 358 trường.

Tại thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima, một phụ nữ ngoài 60 tuổi được xác nhận đã tử vong sau khi được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh bên trong ô tô ngập nước tại một hầm chui, trong khi 2 người khác bị thương do mưa lớn tại tỉnh Chiba.

JMA cũng cảnh báo các dải mưa có khả năng gây mưa xối xả cục bộ kéo dài có thể hình thành tại vùng Tohoku, Đông Bắc Nhật Bản, khi một dải mưa hội tụ theo mùa dịch chuyển lên phía Bắc.

Chính phủ Nhật Bản đã thành lập một ban liên lạc tại Văn phòng Thủ tướng để đánh giá thiệt hại có thể xảy ra và điều phối công tác ứng phó khẩn cấp.

Theo JMA, luồng không khí ấm và ẩm đang di chuyển vào một frông khí quyển kéo dài gần bờ biển phía Nam đảo Honshu, đảo chính của Nhật Bản. Mưa lớn được dự báo tiếp diễn đến khoảng ngày 10/9, chủ yếu dọc bờ biển Thái Bình Dương từ miền Tây đến miền Đông Nhật Bản. Trong khi đó, bão Krovanh đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hoàng Châu (TTXVN)
Indonesia tạo mưa để giảm ảnh hưởng phức tạp từ tro bụi núi lửa
Indonesia tạo mưa để giảm ảnh hưởng phức tạp từ tro bụi núi lửa

Indonesia đang triển khai chiến dịch tạo mưa hoặc phun sương hơi nước tại Jakarta, Banten và Lampung nhằm giảm và rửa trôi tro núi lửa đang phát tán từ Anak Krakatau. Đây là những khu vực mà tro bụi núi lửa gây ảnh hưởng trên diện rộng đến giao thông và đời sống người dân Indonesia.        

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN