Đại giáo chủ Iran: Mỹ đang cố tình kích động Saudi Arabia chống lại Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 30/4, một ngày sau khi tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Saudi Arabia, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã lên tiếng chỉ trích Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington đang cố tình gây ra một "cuộc khủng hoảng khu vực" bằng cách kích động đồng minh Saudi Arabia đối đầu với Iran.

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei phát biểu tại Tehran ngày 7/1/2015. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, ông Khamenei đã nhắc lại những lời kêu gọi lâu nay yêu cầu Mỹ "rời khỏi" Trung Đông và nói rằng bất cứ thế lực nào tìm cách thách thức Iran sẽ bị đánh bại.

Trong một phát biểu rõ ràng ám chỉ Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia, ông Khamenei nêu rõ: "Một trong những cách để đối đầu với Iran là kích động những nhà lãnh đạo chưa có nhiều kinh nghiệm trong khu vực. Người Mỹ đang cố tình kích động Saudi Arabia chống lại Iran. Mục tiêu của họ là tạo thêm các cuộc khủng hoảng trong khu vực nhằm xúi giục người Hồi giáo chống lại người Hồi giáo".

Liên quan đến thỏa thuận hạt nhân mà Tehran ký với các cường quốc trên thế giới hồi tháng 7/2015, Đại giáo chủ Khamenei tuyên bố rằng Iran sẽ tuân thủ thỏa thuận với điều kiện các bên tham gia ký kết tôn trọng văn kiện này, song cũng cảnh báo rằng Tehran sẽ từ bỏ nếu Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran kể từ ngày 12/5 tới, nếu thỏa thuận này không được sửa đổi, theo hướng cứng rắn hơn với Tehran.

Cho đến nay, Iran kiên quyết không đàm phán lại. Tổng thống Iran Hassan Rohani khẳng định Tehran không chấp nhận đàm phán lại thỏa thuận lịch sử năm 2015 với các cường quốc thuộc nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức).

Hiện lãnh đạo các nước Pháp, Đức và Anh cũng đang thuyết phục Mỹ tiếp tục ở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran.

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Nga, Pháp ​ủng hộ duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran
Tổng thống Nga, Pháp ​ủng hộ duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran

Điện Kremlin ngày 30/4 tuyên bố, trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí cần duy trì và thực hiện đầy đủ thỏa thuận hạt nhân Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN