Đại giáo chủ Iran kêu gọi người Hồi giáo đoàn kết

Ngày 26/4, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã kêu gọi người Hồi giáo trên thế giới đoàn kết chống lại những chính sách "ức hiếp" của Mỹ.

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei (ảnh) kêu gọi người Hồi giáo trên thế giới đoàn kết chống lại những chính sách "ức hiếp" của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền hình Iran dẫn lời Đại giáo chủ phát biểu tại một cuộc gặp với những người tham gia Cuộc thi Kinh Quran quốc tế lần 35, nêu rõ "dân tộc Iran đã kháng cự thành công những mưu toan ức hiếp của Mỹ và các cường quốc ngạo mạn khác và chúng tôi sẽ tiếp tục kháng cự". Ông Khamenei kêu gọi các dân tộc Hồi giáo "đoàn kết chống lại các kẻ thù".

Lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran chỉ trích phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/4 cho rằng một số quốc gia ở Trung Đông "sẽ không thể cầm cự một tuần" nếu không có sự bảo vệ của Mỹ. Theo ông Khamenei, phát biểu của ông Trump là sự nhạo báng người Hồi giáo.

Trước đó, cũng chỉ trích phát biểu của ông Trump, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh Nhà Trắng không phải là nơi đưa ra các quyết định cho các quốc gia trong khu vực. Tổng thống Rouhani cũng chỉ trích mạnh mẽ phát biểu của Tổng thống Mỹ kêu gọi các quốc gia trong khu vực Trung Đông tăng cường đóng góp quân sự và tài chính cho các hoạt động quân sự tại Syria nhằm “ngăn chặn Iran hưởng lợi từ sự thành công của nỗ lực chống IS”.

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đã ra hạn chót ngày 12/5 các đối tác châu Âu Anh, Pháp, Đức phải chỉnh sửa một số nội dung trong thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Theo thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), Iran hạn chế chương trình hạt nhân, đổi lại, các nước sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Tuy nhiên, sau khi lên cầm quyền, Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận mà ông cho là "tồi tệ" này. Mới đây, ông chủ Nhà Trắng đã ra hạn chót vào ngày 12/5 Anh, Pháp, Đức phải chỉnh sửa một số nội dung trong JCPOA, nếu không Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận này và áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt đối với Iran.

TTXVN/Báo Tin tức
Đại Giáo chủ Iran chỉ trích Mỹ thiếu thân thiện
Đại Giáo chủ Iran chỉ trích Mỹ thiếu thân thiện

Ngày 18/6, Đại Giáo chủ Iran Ali Khamenei đã lên tiếng chỉ trích các chính sách của Mỹ đối với nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN