Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo không có dấu hiệu sự sống sau khi bị ám sát

Theo nhiều nguồn tin, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo không có dấu hiệu qua khỏi sau khi bị ám sát ngày 8/7. Trước đó, ông đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

Chú thích ảnh
Ông Abe Shinzo, lúc đương nhiệm Thủ tướng Nhật Bản, trong cuộc họp báo tại văn phòng ở Tokyo, ngày 24/8/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Vụ việc xảy ra khi ông đang có bài phát biểu tại thành phố Nara (miền Tây Nhật Bản) trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử vào Thượng viện ngày 10/7 tới.

Theo Đài NHK, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm là nam giới khoảng 40 tuổi và thu giữ khẩu súng gây án ngay tại hiện trường.     

Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno thông báo sẽ tổ chức họp báo vào khoảng 4h00 GMT ngày 8/7 (11h00 giờ Hà Nội).

Ông Abe, 67 tuổi, là Thủ tướng nắm quyền trong thời gian dài nhất ở Nhật Bản, lần đầu nhậm chức năm 2006, nắm quyền trong 1 năm, và tái đắc cử vào năm 2012 đến 2020.

Bích Liên (TTXVN)
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo hôn mê sau khi bị bắn 
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo hôn mê sau khi bị bắn 

Hãng tin Kyodo ngày 8/7 cho biết cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã rơi vào hôn mê ngay sau khi trúng đạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN