Cuối cùng, Tổng thống Nga Putin cũng gặp Ngoại trưởng Mỹ

Bất chấp những dự đoán cho rằng một cuộc gặp như vậy sẽ không xảy ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang giữa hai nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối cùng đã đồng ý tiếp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại Moskva.

Tổng thống Putin tiếp ông Tillerson trong một cuộc gặp từ khi ông còn là CEO của Exxon Mobile.

Chuyến công du của ông Tillerson trước đó đã được cho là không mang nhiều kỳ vọng sau vụ Mỹ dội tên lửa hành trình Tomahawk xuống căn cứ không quân Syria, thách thức "gấu Nga".

Theo RT, thông báo của người phát ngôn Phủ Tổng thống Nga Dmitry Peskov xác nhận: "Tổng thống Putin đang gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ Tillerson và Ngoại trưởng Nga Lavrov tại Điện Kremlin". Ông Peskov không cung cấp thêm chi tiết về cuộc thảo luận của ba quan chức cao cấp Nga, Mỹ.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ công du Moskva trong bối cảnh quan hệ Nga - Mỹ đang căng thẳng xung quanh cáo buộc của Mỹ về cái gọi là vụ tấn công vũ khí hoá học ở Syria cũng như việc Tổng thống Donald Trump ra lệnh cho không quân nước này nã tên lửa hành trình vào một căn cứ không quân Syria. Trước cuộc gặp tại Điện Kremlin, nhiều nhà phân tích nhận định, Ngoại trưởng Tillerson sẽ chỉ gặp người đồng cấp Sergei Lavrov khi ở thăm Nga.


Bản thân ông Tillerson trước khi tới Nga đã đưa ra nhiều tuyên bố "thách thức", như việc khẳng định "triều đại Assad" sắp đi đến hồi kết đồng thời đưa ra hai lựa chọn cho Nga, một là đứng về phía Mỹ và các quốc gia “cùng chí hướng” về vấn đề Syria, hai là về phe Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Iran và nhóm phiến quân Hezbollah.

Phan Long
Thượng viện Nga ra tuyên bố lên án vụ Mỹ tấn công Syria
Thượng viện Nga ra tuyên bố lên án vụ Mỹ tấn công Syria

Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga trong cuộc họp ngày 12/4 đã thông qua tuyên bố về cuộc không kích của Mỹ vào căn cứ không quân của Quân đội Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN