Công dân Triều Tiên bị dẫn độ từ Malaysia sang Mỹ

Một công dân Triều Tiên đã bị dẫn độ từ Malaysia sang Mỹ, do liên quan đến cáo buộc rửa tiền, giúp Triều Tiên né trừng phạt.

Chú thích ảnh
Nhân viên Malaysia tiến hành đóng cửa Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur hôm 21/3. Ảnh: AP

Ông Mun Chol Myong, một công dân Triều Tiên, đã bị Mỹ giam giữ vào ngày 20/3 sau khi được dẫn độ từ Malaysia. Ông là công dân Triều Tiên đầu tiên bị dẫn độ sang Mỹ và đối mặt với tiến trình xét xử pháp lý. Văn phòng Cục Điều tra Liên bang (FBI) tại Washington DC là đơn vị thực hiện vụ bắt giữ, dẫn giải. 

Một thẩm phán liên bang ở Washington đã phát lệnh bắt ông Mun vào ngày 2/5/2019 với cáo buộc rửa tiền. Ông Mun, người ngoài 50 tuổi, đã sống ở Malaysia trong hơn 10 năm qua và bị bắt vào tháng 5/2019 sau khi phía Malaysia chấp thuận yêu cầu của Mỹ về dẫn độ. Luật sư của Mun cho biết, thân chủ ông lo ngại rằng sẽ không được xét xử công bằng tại Mỹ. Họ cho rằng yêu cầu dẫn độ liên quan tới động cơ chính trị và nhằm gây sức ép lên chương trình tên lửa Triều Tiên.

Ông Mun bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng ông liên quan tới việc cung cấp các mặt hàng xa xỉ bị cấm từ Singapore tới Triều Tiên, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Ông cũng phủ nhận cáo buộc về hành vi rửa tiền thông qua các công ty bình phong và ngụy tạo tài liệu để hỗ trợ các chuyến hàng bất hợp pháp. 

Ông Mun đã gửi đơn lên tòa án khiếu nại quyết định của cơ quan thực thi pháp luật Malaysia. Tuy nhiên, nỗ lực kháng cáo của ông Mun đã không thành, với việc tòa án Malaysia đã bác đơn của ông hôm 9/3. 

Ngày 19/3, Triều Tiên đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia sau khi quốc gia Đông Nam Á này cho phép dẫn độ công dân Triều Tiên Mun Col Myong đến Mỹ. Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ Bình Nhưỡng coi việc Kuala Lumpur dẫn độ công dân Triều Tiên sang Mỹ là "hành động thù địch".

Đáp lại, trong tuyên bố chiều 19/3, Bộ Ngoại giao Malaysia nhấn mạnh quốc gia Đông Nam Á rất "lấy làm tiếc" về quyết định trên của Triều Tiên, đồng thời coi động thái này "không mang tính xây dựng", không tôn trọng tinh thần tôn trọng lẫn nhau và mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa các thành viên trong cộng đồng quốc tế. Malaysia cũng yêu cầu tất cả các nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur và thân nhân rời khỏi Malaysia trong vòng 48 giờ kể từ ngày 19/3. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Hình ảnh các nhà ngoại giao Triều Tiên dọn hành lý rời khỏi Malaysia
Hình ảnh các nhà ngoại giao Triều Tiên dọn hành lý rời khỏi Malaysia

Sau khi Triều Tiên cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia, các nhà ngoại giao Triều Tiên đã thu dọn hành lý và lên xe buýt, rời khỏi tòa nhà đại sứ quán tại Malaysia vào ngày 21/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN