Triều Tiên cắt quan hệ ngoại giao với Malaysia

Ngày 19/3, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nước này quyết định cắt quan hệ ngoại giao với Malaysia vì vụ dẫn độ công dân nước này sang Mỹ.

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Malaysia vì quốc gia Đông Nam Á này dẫn độ công dân theo đề nghị của Mỹ.

Thông cáo nêu rõ Bình Nhưỡng đi tới quyết định trên để phản đối việc mới đây một toà án Malaysia ra phán quyết cho phép dẫn độ một công dân Triều Tiên sang Mỹ để xét xử cáo buộc rửa tiền. 

Triều Tiên có đó là hành động thù địch nghiêm trọng chống lại nước này trước sức ép của Washington. Triều Tiên tuyên bố “Mỹ sẽ phải trả giá đắt”.

Động thái trên diễn ra sau khi đầu tháng này một toà án Malaysia phán quyết công dân Triều Tiên Mun Chol Myong, người sống tại Malaysia 10 năm qua, có thể bị dẫn độ tới Mỹ. Ông Mun Chol Myong bị Malaysia bắt giữ tháng 5/2019.

Doanh nhân Triều Tiên sống ở Malaysia bị cáo buộc cung cấp các mặt hàng xa xỉ bị cấm từ Singapore tới Bình Nhưỡng, vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ). Tòa án tối cao Malaysia đã bác kháng cáo của ông trước yêu cầu dẫn độ của Mỹ.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) khẳng định doanh nhân Triều Tiên đã tham gia vào "các hoạt động ngoại thương hợp pháp", đồng thời cảnh báo rằng chính quyền Malaysia sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào gây ra giữa hai nước.

Thanh Tuấn
Ngoại trưởng Mỹ, Malaysia điện đàm về vấn đề Biển Đông
Ngoại trưởng Mỹ, Malaysia điện đàm về vấn đề Biển Đông

Ngày 6/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Cale Brown cho hay Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo và người đồng cấp Malaysia Hishammuddin Hussein đã điện đàm về mối quan hệ đối tác song phương và trật tự hàng hải tại Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN