Chuyên gia Nga đánh giá lý do Moskva giảm leo thang tình hình về Ukraine

Nga bắt đầu có những tín hiệu giảm leo thang căng thẳng với Ukraine bằng cả lời nói và hành động, đáp trả những cáo buộc của phương Tây về một cuộc "xâm lược" tiềm tàng của Moskva nhằm vào Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu hôm 14/2 để thảo luận về tình hình an ninh khu vực và  quốc tế.

Cuộc thảo luận được tổ chức vào đêm trước cái gọi là "cuộc xâm lược" của Nga đối với Ukraine, vốn được truyền thông phương Tây đăng tải liên tục trong thời gian gần đây. Theo báo Vedomosti (Nga), Moskva muốn tiếp tục theo đuổi tiến trình đàm phán với phương Tây thay vì đối đầu, bởi vì Nga không coi cánh cửa đối thoại đã khép lại.

Chú thích ảnh
Xe tăng Nga trong một cuộc tập trận. Ảnh: AP

Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Lavrov đã thông báo với ông Putin rằng điều quan trọng là phải tiếp tục các cuộc đàm phán an ninh ở châu Âu. Hơn nữa, khi Tổng thống Nga hỏi ông Lavrov rằng liệu Moskva có cơ hội đạt được thỏa thuận với Mỹ và NATO "về các vấn đề quan trọng" hay đó chỉ là một nỗ lực nhằm lôi kéo Nga "vào một quá trình đàm phán kéo dài", Ngoại trưởng Lavrov cho biết vẫn "luôn có cơ hội" để đạt được sự thỏa hiệp.

Tổng biên tập tạp chí Các vấn đề toàn cầu của Nga Fyodor Lukyanov nói với Vedomosti rằng tuyên bố của ông Lavrov và ông Putin có thể coi là một tín hiệu cho phương Tây rằng họ đang gây ra sự hoảng loạn không cần thiết. Theo đó, Moskva bày tỏ mong muốn tiếp tục các cuộc đàm phán, điều này "có thể được hiểu là thời điểm bắt đầu giảm leo thang".

Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã báo cáo về tình hình các cuộc tập trận, vốn đang gây lo ngại ở các nước phương Tây, và theo nhận định của ông Shoigu, một phần của cuộc diễn tập sẽ được hoàn thành sớm hơn. Theo một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga, rõ ràng điều này bao gồm cả cuộc tập trận ở Belarus, dự kiến kết thúc vào ngày 20/2.

Người đứng đầu Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga Andrey Kortunov nhận định, tuyên bố của ông Shoigu và Lavrov có thể được hiểu là dấu hiệu làm giảm leo thang căng thẳng xung quanh Ukraine, lưu ý rằng những điều ông Shoigu và Lavrov nói là một "tín hiệu tích cực".

Ngày 15/2, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận bắt đầu rút bớt quân trú đóng gần biên giới với Ukraine, cho rằng đây là một "tiến trình bình thường". Việc Nga ra lệnh cho rút binh sĩ được triển khai gần biên giới với Ukraine trại là một dấu hiệu hạ nhiệt đầu tiên. Sự hiện diện của lực lượng này đã làm dấy lên mối lo ngại nhiều tuần qua về khả năng xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây.  

Công Thuận/Báo Tin tức
Đằng sau động thái Nga rút quân khỏi khu vực biên giới gần Ukraine
Đằng sau động thái Nga rút quân khỏi khu vực biên giới gần Ukraine

Giữa lúc phương Tây cảnh báo rằng Nga có thể sắp tấn công Ukraine thì Nga lại thông báo rút một số binh sĩ khỏi khu vực gần biên giới với Ukraine. Động thái này đã gây "bão" trên truyền thông thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN