Chưa thể dự đoán thời điểm COVID-19 trở thành bệnh theo mùa

Các thời điểm xung quanh việc COVID-19 trở thành căn bệnh theo mùa là chưa thể đoán trước được, theo Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ Trung ương Nga Alexander Gorelov. 

Chú thích ảnh
Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại Nga. Ảnh: TASS

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Âu – Á ngày 30/10, Phó Giám đốc Alexander Gorelov nói: “Không thể đoán thời hạn rõ ràng rằng chúng ta có thể đánh bại sự lây nhiễm này và nó sẽ trở thành bệnh theo mùa. Quá trình này là đa yếu tố”.

Ông giải thích thêm rằng hiện chưa có phương pháp điều trị kháng virus nào trên thế giới có thể thay đổi quá trình lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Mặc khác, khi đã có vaccine, tỷ lệ tiêm chủng còn thấp. Và thực tế là virus không ngừng biến đổi. 

Trước đó, người đứng đầu Cơ quan giám sát, bảo vệ sức khoẻ, quyền lợi người tiêu dùng LB Nga (Rospotrebnadzor), bà Anna Popova cho biết virus SARS-CoV-2 sẽ trở thành một căn bệnh lây nhiễm theo mùa giống như cúm. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (theo TASS)
COVID-19 tới 6h sáng 1/11: Ca mắc, tử vong mới ở Nga cao nhất thế giới; Dịch lan nhanh ở Trung Quốc
COVID-19 tới 6h sáng 1/11: Ca mắc, tử vong mới ở Nga cao nhất thế giới; Dịch lan nhanh ở Trung Quốc

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 315.000 ca mắc COVID-19 và trên 4.200 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là trên 247,4 triệu ca, trong đó trên 5,01 triệu ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN