Quốc đảo Thái Bình Dương ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên sau 2 năm đại dịch

Gần 2 năm qua, quốc đảo Tonga ở Nam Thái Bình Dương vẫn không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào khi hầu hết các quốc gia trên thế giới phải vật lộn với đại dịch.

Chú thích ảnh
Đảo quốc Tonga đã báo cáo trường hợp COVID-19 đầu tiên vào hôm 30/10. Ảnh: CNN

Theo kênh CNN (Mỹ), tuy nhiên, Thủ tướng Tonga Pohiva Tu'i'onetoa mới đây đã xác nhận trường hợp dương tính đầu tiên từ một hành khách đến từ New Zealand.

Theo Bộ Y tế New Zealand, hành khách nói trên đến Tonga hôm 27/9 trên một chuyến bay thương mại cùng với 214 người khác. Người này đang trải qua thời gian cách ly bắt buộc tại khách sạn.

Theo Bộ Y tế Tonga, hành khách đã được tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành. Tuy vậy, vào thời điểm được xét nghiệm lại sau khi đến Tonga, người bệnh có kết quả dương tính.

Ông Tu'i'onetoa cho biết tất cả nhân viên sân bay tiếp xúc với mọi hành khách trên chuyến bay đều đã được cách ly. Ông cảnh báo người dân Tonga cần chuẩn bị cho một đợt phong toả toàn quốc sau trường hợp này, theo trang tin Matangi Tonga.

Sau thông báo về trường hợp dương tính đầu tiên, hàng nghìn người đã đổ xô đến các trung tâm tiêm chủng để tiêm vaccine COVID-19.

Tonga là một quốc gia thuộc đảo Polynesia, gồm hơn 170 hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương và là nơi sinh sống của khoảng 100.000 dân. Quần đảo này nằm cách Fiji khoảng 800 km về phía đông và cách New Zealand 2.380 km.

Mặc dù chưa từng ghi nhận trường hợp COVID-19 nào cho đến nay, nhưng Tonga đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào tháng 3/2020 và đóng cửa biên giới nghiêm ngặt để phòng dịch.

Giống như các quốc đảo Thái Bình Dương khác, những động thái phòng dịch sớm của Tonga đã bảo vệ quốc gia này khỏi các đợt bùng phát COVID-19 có thể tàn phá đất nước, nơi 22,1% dân số sống trong điều kiện nghèo khổ, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế còn hạn chế.

Song các biện pháp đi lại nghiêm ngặt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của các quốc đảo này, đặc biệt là những nơi phụ thuộc vào du lịch. Các quốc gia Thái Bình Dương như Tuvalu và Nauru là một trong những quốc gia duy nhất trên thế giới chưa ghi nhận ca nhiễm nào. Turkmenistan và Triều Tiên cũng chưa chính thức báo cáo bất kỳ trường hợp mắc bệnh nào.

Hải Vân/Báo Tin tức
Tại sao trẻ em cần được tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19?
Tại sao trẻ em cần được tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19?

Tạp chí Times ngày 30/10 đã cho đăng bài viết về vấn đề tiêm phòng đối với trẻ em của Tiến sĩ Ashih k. Jha – Hiệu trưởng Trường Đại học Y cộng đồng thuộc Đại học Brown - ngay sau khi giới chức Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp với vaccine dành cho trẻ nhỏ. Nội dung có một số điểm đáng chú ý sau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN